Hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam - Hàn Quốc phát triển vượt bậc

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; lòng tin chính trị không ngừng được củng cố; hợp tác trên các lĩnh vực đều phát triển vượt bậc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-8, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc Oh Young Ju, nhân dịp chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc Oh Young Ju. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Oh Young Ju; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; lòng tin chính trị không ngừng được củng cố; hợp tác trên các lĩnh vực đều phát triển vượt bậc; đặc biệt hợp tác kinh tế đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số…; thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp của hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực như sản xuất chất bán dẫn, công nghệ cao mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức, đổi mới sáng tạo… triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Oh Young Ju bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp sẽ thúc đẩy hợp tác để phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước Hàn Quốc - Việt Nam.

Bộ trưởng Oh Young Ju khẳng định Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như đưa ra các chính sách hỗ trợ hợp tác để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 28-8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Oh Young Ju và đại diện một số doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực sản xuất phần mềm, IT, công nghệ AI, công nghệ giáo dục, y tế...

Tại buổi làm việc Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao hoạt động kinh doanh và những đóng góp của doanh nghiệp FDI Hàn Quốc vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị cũng như thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh với tinh thần hiệu quả, bền vững, trách nhiệm xã hội cao, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Oh Young Ju cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế; cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Đại diện một số doanh nghiệp hai nước cũng đã trao đổi, đề xuất các lĩnh vực mong muốn thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.