Hợp nhất sức mạnh, tỉnh Tây Ninh hướng đến tầm cao mới

(PLO)- Sau 5 năm nỗ lực vượt khó, Tây Ninh đạt bước tiến mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, khẳng định vị thế mới trong vùng Đông Nam Bộ và hướng đến tầm cao mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 8-10, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị.

hướng đến tầm cao mới.jpeg
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã thông qua quy chế, nội quy làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

IMGL5050.JPG
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Năng động – Đổi mới – Phát triển”, vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 – 2025 đạt 6,73%/năm; quy mô nền kinh tế đến năm 2025 ước gần 352.000 tỉ đồng, tăng 61,6% so với năm 2020, xếp thứ 10 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 4.776 USD, tăng 56,8% so với đầu nhiệm kỳ.

thu hoach lua.jpg
Sản xuất nông nghiệp với nhiều vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao và luôn hướng đến tầm cao mới. Ảnh: HUỲNH DU

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ, tăng trưởng 3,64%/năm với nhiều vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao. Ngành công nghiệp duy trì đà phát triển mạnh, tăng 9,28%/năm, trong đó công nghiệp chế biến – chế tạo chiếm 43% GRDP, trở thành động lực chủ lực.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được đầu tư hiện đại, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

1000080334.jpg
Các đại biểu xem triển lãm những thành tựu nổi bật kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ qua.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng bộ kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới công tác dân vận, phát huy dân chủ cơ sở.

Tỉ lệ tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

1000080335.jpg
Điểm nổi bật của kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần này là tinh thần “Đại hội số”.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Tây Ninh chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, là địa phương có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Hệ thống chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều tiến bộ. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, biên giới ổn định, hợp tác đối ngoại với Campuchia ngày càng mở rộng.

Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững, là trung tâm kết nối chiến lược vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, góp phần vào sự vươn mình của cả nước trong kỷ nguyên mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.