Hợp nhất nguyên trạng 2 bộ TT&TT và KH&CN, giảm 14 đầu mối

(PLO)- Tại buổi làm việc với Bộ TT&TT, Bộ KH&CN, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh 'muốn vươn mình thì bộ máy phải tinh gọn, hiệu quả'. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Bộ TT&TT, KH&CN về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ việc hợp nhất hai Bộ là quyết định hết sức đúng đắn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ, đồng bộ về mặt chính sách, thuận lợi cho việc phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Việc này cũng giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích các giải pháp công nghệ, truyền thông thúc đẩy công nghệ và công nghệ hỗ trợ cho truyền thông, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

"Bước sang kỷ nguyên mới chúng ta phải vươn mình. Muốn vươn mình thì bộ máy phải tinh gọn, hiệu quả, chi thường xuyên phải giảm, hoạt động thị trường phải tăng lên, công nghệ phải áp dụng một cách mạnh mẽ" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với Bộ TT&TT, KH&CN về phương án sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn bộ máy. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao Bộ trưởng hai bộ và hai ban cán sự đảng đã phối hợp tốt, có sự đồng thuận, thống nhất cao về một số vấn đề, phù hợp với tiêu chí đã ban hành, vì lợi ích chung mà sẵn sàng chia sẻ và chịu thiệt thòi.

Ông Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh việc hợp nhất phải đảm bảo nhanh gọn nhất, hiệu quả nhất mà bộ máy vẫn hoạt động bình thường, đạt được mục tiêu, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đặt ra.

Theo Phó Thủ tướng, đây là cuộc đại cách mạng, do đó, phương án đưa ra phải hài hòa với các bộ, ngành, sau khi hoàn tất việc sáp nhập là sẽ thúc đẩy sự phát triển, đảm bảo hiệu quả của công việc.

Liên quan đến tên gọi sau hợp nhất, Phó Thủ tướng cho rằng cần đặt tên gọi dễ nhớ, gọn, có ý nghĩa, có sức sống lâu bền để xây dựng thành thương hiệu. Chức năng nhiệm vụ hai bộ rất lớn và sẽ được quy định trong nghị định, không đưa nhiều vào tên gọi sẽ dài, chỉ nên chọn có tính chất là "mẫu số chung".

Gợi ý tên gọi là Bộ Công nghệ và Truyền thông, hay Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông, Phó Thủ tướng lý giải, vừa làm công nghệ, vừa làm truyền thông, như vậy vẫn bao hàm được các lĩnh vực.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương, hai bộ thống nhất hợp nhất nguyên trạng Bộ TT&TT và Bộ KH&CN để cộng hưởng, tối ưu hóa thế mạnh. Bộ TT&TT hiện nay đang có hơn 5.000 doanh nghiệp công nghệ số, hợp nhất lại sẽ có cơ hội phát triển.

Hai bộ cũng thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo chung xây dựng đề án hợp nhất. Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ nhất vào ngày 10-12. Hiện nay, hai bộ đang phối hợp xây dựng các dự thảo, văn bản theo yêu cầu của Chính phủ, các đề án trình Chính phủ, dự kiến trình trong ngày mai 12-12.

Về bộ máy, Bộ TT&TT có 26 đơn vị, Bộ kH&CN có 22 đơn vị, tổng số là 48 đơn vị. Hai bộ thống nhất sau khi sắp xếp giảm xuống 34 đơn vị. Công tác cán bộ được hai bộ thống nhất nguyên tắc sắp xếp phù hợp, đảm bảo cân đối hai bên.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng nêu một số nội dung hai bộ đang trao đổi thảo luận như tên bộ, việc hợp nhất ba đơn vị sự nghiệp; kiến nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn chế độ chính sách hợp lý.

"Bộ TT&TT nhận thấy trong bối cảnh hiện nay, ưu tiên số một là các cơ quan, đơn vị đoàn kết, hòa nhập nhau, đảm bảo chính sách phù hợp cho anh em công chức, viên chức, người lao động…" - Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về việc sắp xếp hai tờ báo Vietnamnet và Vnexpress, các đơn vị sự nghiệp công lập khác (trường đào tạo, viện nghiên cứu, trường đại học).

Phó Thủ tướng đề nghị hai bộ hoàn thiện lại đề án, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, dự thảo nghị định để sau khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương là triển khai luôn.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết hai bộ thống nhất có lộ trình sắp xếp một cơ quan báo chí của Bộ (hiện có hai báo là Vietnamnet và Vnexpress).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.