Họp HĐND tỉnh Quảng Nam: 'Nóng' chuyện thủy điện

(PLO)- “Nói thủy điện mà không ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến sinh thái, không ảnh hưởng đến dòng chảy là không thể chấp nhận được”.

Đó là ý kiến của ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, bên lề kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, liên quan đến việc nên hay không nên bổ sung xây thêm bốn thủy điện ở địa bàn huyện Nam Trà My diễn ra vào chiều nay (18-7).

Ông Thẩm nhận định thủy điện nào cũng gây tác hại. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Ông Thẩm nhận định thủy điện nào cũng gây tác hại. Vấn đề là lãnh đạo tỉnh cần xem xét, nếu như cái lợi mà nó lớn hơn cái hại thì đành phải đặt cái lợi lên trên.

Vị đại biểu đặt vấn đề về độ dốc lớn của các thủy điện này và cho rằng có khả năng các thủy điện vừa và nhỏ tác động đến môi trường và đất sản xuất, cũng như ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

“Chính vì thế vấn đề đưa ra là phải lựa chọn. Chứ còn nói thủy điện mà không ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến sinh thái, không ảnh hưởng đến dòng chảy là không chấp nhận được. Tôi không phản đối, cũng như không ủng hộ, nhưng tôi đề nghị cấp trên có tính toán cho kỹ” - ông Thẩm nói thêm.

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX "nóng" chuyện thủy điện.

Đồng tình, bà Lê Thị Thủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, cho rằng chưa thấy một tỉnh nào có nhiều thủy điện như ở Quảng Nam hiện nay và vấn đề xây thêm thủy điện có cần thiết hay không khi chưa tính đến vấn đề huệ lụy sâu xa.

“Việc xây dựng thủy điện chỉ tính góc độ kinh tế nhưng vấn đề lâu dài là mất đất, mất rừng. Ngoài ra còn tác động đến vấn đề sinh thái, gây biến đổi khí hậu… Giờ chúng ta phá dần dần thì hậu thế 100 năm sau chúng ta là tội đồ” - bà Thủy nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My. có ý kiến cho rằng việc xây dựng bốn thủy điện ở địa phương là cần thiết cho vấn đề phát triển kinh tế, du lịch.

“Nếu không khai thác tài nguyên ở đây thì lãng phí. Trong khi đó, buổi chiều và vào mùa mưa thì thường xuyên bị cúp điện. Nếu không có điện thì sao xóa đói giảm nghèo. Hiện nay có dự án cho phép đầu tư ở Nam Trà My nhưng không có điện thì làm sao đầu tư. Cái việc gì cũng có hai mặt nhưng mặt hại quá nhỏ” - ông Bửu nêu vấn đề.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My, cho rằng xây bốn thủy điện là cần thiết.

Xung quanh vấn đề đại biểu nêu rằng tại Quảng Nam có nhiều thủy điện, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công Thương, lại cho rằng nhiều thì biết bao nhiêu là nhiều. Thủy điện vừa và nhỏ ở Quảng Nam thì mới khai thác được 1/3 tiềm năng.

Các địa phương đề nghị bổ sung 18 cái thủy điện, chủ yếu là Nam Trà My bảy cái. Riêng Nam Trà My thì nếu không có điện thì làm sao để phát triển sâm Ngọc Linh, nếu không có điện sao phát triển du lịch trong khi Nam Trà My hiện nay chỉ có một xuất tuyến từ TP Tam Kỳ lên huyện.

“Không phải bằng mọi giá đầu tư bốn thủy điện ở Nam Trà My nhưng khi thực tế thì thấy có sự cần thiết. Ba điều kiện đều thỏa mãn là đất rừng bị ảnh hưởng rất ít, không có hộ dân nào cần di dời và vấn đề hồ chứa. Mà hồ chứa lớn nhất của bốn thủy điện trên khoảng 1 triệu m3, các hồ khác thì nhỏ hơn. Nếu có sự cố thì nước chảy theo sông Tranh. Như vậy, vấn đề bảo xây dựng bốn thủy điện là cần thiết” - ông Thử nói.

Như tin đã đưa, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã có tờ trình lên HĐND xem xét, bổ sung bốn nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My. Bốn thủy điện gồm: Trà Linh 1; Tăk Lê; Nước Lah và Trà Leng. Số thủy điện này có công suất 78,8 MW, diện tích chiếm khoảng 144 ha. Trong đó ảnh hưởng đến đất lâm nghiệp khoảng 60 ha.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.