Hợp đồng mua bán tàu đắm sai luật

(PL)- Liên quan đến “Thương vụ mua bán tàu đắm bất thường” xảy ra ở Bình Định mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Ngày 22-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quang Thành, đại diện Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Huy (TP Quy Nhơn, Bình Định), thừa nhận công ty này có ký hợp đồng mua tàu Fei Yue 9 của Công ty Foresight Marine Ltd (có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc) với giá 250.000 USD. Con tàu này đang mắc cạn trên một ghềnh đá ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn do bị bão số 12 đánh dạt vào khi đang hành trình từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đi Hong Kong (Trung Quốc).

Cũng theo ông Thành, sau khi ký hợp đồng mua bán, Công ty Vĩnh Huy đã chuyển cho chủ tàu 50% giá trị hợp đồng qua ngân hàng. “Tuy nhiên, sau khi chuyển 50% số tiền, chúng tôi phát hiện hợp đồng mua bán này là sai luật nên đã dừng lại. Chúng tôi đã gửi công văn đề nghị chủ tàu chuyển trả lại số tiền này và đang chờ họ trả lời”.

Tàu Fei Yue 9 bị kẹt trên ghềnh đá ven biển Quy Nhơn đang được làm thủ tục để phá dỡ. Ảnh: T.LỘC

Ông Thành cho biết thêm toàn bộ quá trình làm hợp đồng mua bán đều qua Chi nhánh Đại lý hàng hải Quy Nhơn (VOSA Quy Nhơn). “Họ làm hợp đồng xong thì thấy sai luật nên chúng tôi thống nhất làm lại thành hợp đồng thanh thải phá dỡ con tàu. Sau khi phá dỡ xong, công ty chúng tôi sẽ mua lại số sắt đó rồi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định” - ông Thành giải thích.

Cùng ngày, ông Huỳnh Anh Văn, Trưởng phòng Pháp chế hàng hải Cảng vụ Quy Nhơn, cho biết ông cũng có nghe chuyện mua bán con tàu trên. Ông Văn khẳng định việc mua bán con tàu như thế là không đúng quy định của pháp luật. “Theo quy định của pháp luật, nếu mua bán nguyên con tàu sẽ rất khó khăn, phức tạp về thủ tục. Muốn nhập khẩu vào Việt Nam thì phải làm thủ tục xóa tên tàu ở nước ngoài, xin phép Bộ GTVT cũng như nhiều cơ quan chức năng khác. Chủ này là ở Trung Quốc, thuê quốc tịch Mông Cổ, nếu làm thủ tục xóa tên sẽ rất phức tạp. Trong trường hợp này, hợp đồng mua bán không đúng pháp luật thì không có giá trị” - ông Văn nói.

Ngay cả việc thực hiện thủ tục thanh thải phá dỡ tàu Fei Yue 9, chúng tôi nhận thấy có nhiều vấn đề không rõ ràng.

Theo hồ sơ do cảng vụ cung cấp, Công ty Foresight Marine Ltd đã ký hợp đồng, giao Công ty Vĩnh Huy lập phương án trình cơ quan chức năng phê duyệt, tiến hành phá dỡ tàu Fei Yue 9 với chi phí 10.000 USD. Sau khi hoàn thành thanh thải, Công ty Vĩnh Huy được quyền mua số sắt vụn từ con tàu. Hiện Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đang xem xét phê duyệt phương án thanh thải tàu Fei Yue 9.

“Theo quy định, chủ tàu ở nước ngoài được phép chỉ định, thuê Công ty Vĩnh Huy tiến hành phá dỡ con tàu ra rồi hai bên được phép mua bán. Sau đó, bên mua hoặc bên bán phải làm thủ tục nhập khẩu số phế liệu đó vào Việt Nam”. Ông Văn nói thế và cho biết thêm Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn sẽ làm việc với các bên để xác định tư cách pháp nhân của Công ty Vĩnh Huy cũng như VOSA Quy Nhơn trong việc xử lý tàu Fei Yue 9.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc VOSA Quy Nhơn, tiếp tục phủ nhận việc đơn vị này tham gia vào quá trình hợp đồng mua bán tàu Fei Yue 9 như đại diện Công ty Vĩnh Huy thông tin. Ông Cường cho rằng VOSA Quy Nhơn chỉ hỗ trợ về thông tin cho Công ty Vĩnh Huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng cho hay đã giao cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc mua bán tàu Fei Yue 9 do việc mua bán này sai quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.