Họp báo công bố thông tin về Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V -2022

(PLO)- Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V là một bước tiến quan trọng trong thực hiện sứ mệnh đưa người nông dân tiến gần hơn, tiếp cận hiệu quả hơn với nông nghiệp số.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, tại TP.HCM, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo công bố thông tin về việc tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông năm 2022.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V-2022. Ảnh: VÕ THƠ

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V-2022. Ảnh: VÕ THƠ

Theo Ban tổ chức, Hội thi Nhà nông đua tài đã chính thức được khởi động từ đầu năm. Dự kiến vòng thi cấp khu vực sẽ bắt đầu tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 10-8, vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra trong hai ngày 30-9 và 1-10 tại tỉnh An Giang.

Chủ đề cuộc thi năm nay là "Nông dân Việt Nam trí tuệ số hoá hợp tác đột phá", trong đó chú trọng các tố chất của nông dân trong giai đoạn hiện nay, làm chủ công nghiệp hiện đại, nông dân số của nền công nghiệp số.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết hội thi lần này là một bước tiến quan trọng khi thực hiện sứ mệnh đưa người nông dân tiến gần hơn, tiếp cận hiệu quả hơn với khoa học – kỹ thuật nông nghiệp hiện đại. Đặc biệt là nông nghiệp số đã và đang trở thành xu hướng phát triển của nền nông nghiệp bền vững.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VÕ THƠ

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002, hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc đã chứng minh được sức lan tỏa của mình khi đã đi đến chặng thứ năm của hành trình. Ngay từ đầu năm nay hội thi đã được các cấp từ xã đến tỉnh tổ chức với sự tham gia đông đảo của cán bộ nông dân cả nước.

Hội thi vừa là sân chơi vừa là nơi tôn vinh những đóng góp to lớn của nông dân trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đây cũng là dịp để người nông dân nâng cao kiến thức khoa học, tiếp cận xu hướng nông nghiệp hiện đại, giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh… với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới ổn định.

Thông tin về các hoạt động hội thi, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi, cho biết điểm mới của hội thi năm nay là có thêm phần thi “Nghe nông dân nói”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thông tin về các hoạt động của Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thông tin về các hoạt động của Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V. Ảnh: VÕ THƠ

Người nông dân sẽ hùng biện theo chủ đề, trình bày bằng lời và hình ảnh trong khoảng 5-6 phút. Hình thức thi mang tính vui nhộn và sân khấu hoá. Mỗi tỉnh thành sẽ xây dựng thành một đội, mỗi đội thi gồm 10 người.

Theo ông Sơn, đây là hoạt động góp phần nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp, cũng là dịp tạo sân chơi để hội viên nông dân cả nước có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Ông Sơn cũng thông tin về ngày hội Tam nông “Nông nghiệp – nông dân – nông thôn An Giang năm 2022” diễn ra từ 29-9 đến 2-10 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ vòng Chung kết hội thi Nhà nông đua tài nhằm tạo ra không gian, với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn của Hội Nông dân các cấp, trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào nông dân. Qua đó góp phần vào sự nghiệp phục hồi, phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19.

Thực hiện chủ trương chung của Hội Nông dân Việt Nam, Hội nông dân TP.HCM đã sẵn sàng tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V. TP.HCM đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến Hội nông dân ở cơ sở trên địa bàn TP.

Hội Nông dân TP đã hoàn thành vòng thi cấp tỉnh và chọn lựa ra các hội viên nông dân xuất sắc để chuẩn bị tham gia vòng thi khu vực.

Chủ đề của Hội Nông dân TP.HCM là xác định nền nông nghiệp phát triển gắn với sự phát triển của TP.HCM đó là nông nghiệp đô thị. Hội Nông dân TP cũng bám sát các nội dung của Hội thi đề ra nhưng cũng sẽ có những phần thi riêng gắn với đặc trưng nông nghiệp của TP.

Đặc biệt, Hội thi lần này TP.HCM sẽ có sự kế thừa, giao thoa giữa các thế hệ nông dân từ 8x, 9x hay Gen Z với những tiếp thu từ nền nông nghiệp phương Tây và nông nghiệp hiện đại trong kỷ nguyên công nghiệp số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.