Hơn một nửa số vụ tai nạn trên cao tốc xảy ra trong khung giờ nào?

(PLO)- Bộ Công an cho hay, trong 7 tháng đầu năm 2024, có hơn 57% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công an cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường bộ cao tốc xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông, làm 46 người chết, bị thương 82 người, chiếm 0,79%, chiếm 0,75% số người chết và 0,75% số người bị thương, song phần lớn lại gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng chú ý, 57,14% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

tai-nan-giao-thong.jpg
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 14-7. Ảnh: BHĐX

Qua phân tích, nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc là do lái xe chưa hoàn chỉnh kỹ năng, kiến thức khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc; không chú ý quan sát (22,32%).

Tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước liền kề (5,3%), đi không đúng phần đường, làn đường (2,67%), không chấp hành biển báo (2,67%)... Bên cạnh đó, hạ tầng tổ chức giao thông trên một số tuyến cao tốc còn bất cập...

Thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường bộ cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp ngừa từ xa, từ sớm, ngăn chặn các nguyên nhân gây tai nạn giao thông thông.

CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, hiện đại hoá, chuyển dần từ thủ công sang công nghệ, chú trọng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, hệ thống giám sát tự động, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện các hành vi vi phạm về TTATGT.

Bộ Công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động lái xe chủ động phòng ngừa tai nạn, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên cao tốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.