Hơn 7.500 cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội hoàn thành khóa học ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(PLO)- Đã có 7.588 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hoàn thành khóa học, được công nhận đạt chuẩn về kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác của lực lượng Công an Thủ đô.

cong-an-ha-noi (5).JPG
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh PHI HÙNG

7.588 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành khóa học

Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”, được Công an thành phố triển khai tổ chức nhằm từng bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong tình hình mới.

cong-an-ha-noi (1).JPG
Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị Công an Hà Nội báo cáo kết quả khóa học. Ảnh PHI HÙNG

Sau 5 ngày tham gia các lớp tập huấn của Công an Hà Nội phối hợp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khóa học trực tuyến chuyên sâu trên nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia, từ ngày 8-6 đến ngày 15-6, 8.218 thí sinh là cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên thuộc 559 đơn vị cấp Phòng, Công an cấp xã đã bước vào đợt thi tập trung khóa học trực tuyến "Bình dân học vụ số".

Đợt thi diễn ra tại 19 địa điểm thuộc các trụ sở trên địa bàn toàn thành phố; 5 tổ công tác của Công an thành phố đã được triển khai, thực hiện công tác coi thi, kiểm tra, giám sát, bảo đảm nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp, đúng quy định.

cong-an-ha-noi (8).JPG
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội trao giấy Chứng nhận cho các cán bộ chiến sỹ hoàn thành khóa học. Ảnh PHI HÙNG

Qua một tháng tích cực triển khai, tập huấn, tổ chức thi tập trung, đến nay đã có 7.588 cán bộ, chiến sĩ (92,4%) hoàn thành khóa học, được công nhận đạt chuẩn về kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác; đồng thời được xác định Giấy chứng nhận điện tử do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cấp.

Khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác của Lực lượng Công an Thủ đô là khóa học đầu tiên trên toàn quốc được C06 cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học dưới hình thức điện tử trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và liên thông tài khoản định danh điện tử VNeID của từng học viên.

Chương trình không chỉ thể hiện sự đổi mới trong hình thức đào tạo mà còn đánh dấu bước chuyển mình của lực lượng Công an Thủ đô trong hành trình hội nhập với kỷ nguyên số.

Tiếp tục phát huy tinh thần tự học

Phát biểu tại lễ tổng kết, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và khát vọng làm chủ tri thức số của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội.

cong-an-ha-noi (13).JPG
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tổng kết. Ảnh PHI HÙNG

Trong thời lượng đào tạo tập trung và trực tuyến, học viên đã được tiếp cận với những nội dung thiết thực và hiện đại: từ kỹ năng số thiết yếu, chuyển đổi số, truyền thông số, bảo mật thông tin, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu, thiết kế tuyên truyền và xử lý tình huống chuyên môn. Không chỉ là học để biết, mà là học để làm chủ và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác hàng ngày.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng đề nghị sau khóa học này, các cán bộ, chiến sĩ học viên tiếp tục phát huy tinh thần tự học, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác; lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng đơn vị, từng bộ phận chuyên môn.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu hơn về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, quản trị số… phù hợp với yêu cầu thực tế, khung năng lực số và định hướng phát triển lực lượng trong giai đoạn tới.

Khóa học đã khép lại, nhưng hành trình chuyển đổi tư duy, nâng cao năng lực số sẽ còn tiếp tục và ngày càng mạnh mẽ. Từ nền tảng hôm nay, mỗi học viên sẽ là một hạt nhân đổi mới, tiếp tục học tập suốt đời, dấn thân sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự “vừa hồng, vừa chuyên” trong thời đại số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.