Hơn 60 ngàn lượt cán bộ, công chức Bình Thuận kê khai tài sản, thu nhập

(PLO)- Qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận kiến nghị Trung ương sớm tổng kết, hướng dẫn các nội dung vướng mắc về kê khai tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ký Công văn khẩn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-11-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NT

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NT

Quán triệt Chỉ thị số 33 về kê khai và kiểm soát tài sản

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 và những quy định pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập đến các cấp, ngành trong tỉnh.

Qua đó, nhận thức của các cấp, ngành và đảng ủy, chi bộ, đảng viên được nâng lên, công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập được thực hiện ngày càng nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên thực hiện Chỉ thị số 33, các quy định pháp luật về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.955 cuộc phổ biến, quán triệt, tập huấn, tuyên truyền cho 100.391 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, phát hành 40.591 bản tài liệu, ấn phẩm về nội dung Chỉ thị số 33 và quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu thực hiện, có một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh.

Đồng thời, qua xác minh giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ảnh liên quan việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, đã chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm.

Đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 10 tổ chức và 72 cá nhân được chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm máy tính của Thanh tra tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức bốc thăm xác minh tài sản vào tháng 10-2022. Ảnh: UBKT

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức bốc thăm xác minh tài sản vào tháng 10-2022. Ảnh: UBKT

Xử lý các vi phạm kê khai và kiểm soát kê khai tài sản

Qua xác minh, Thanh tra tỉnh đã ban hành các kết luận, trong đó kiến nghị 10 tổ chức nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm (tập thể, cá nhân) trong công tác lãnh đạo, triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập trong phạm vi tổ chức mình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 71 cá nhân được chọn xác minh.

Tính đến năm 2023 đã có 62.836 người đã thực hiện kê khai đạt 99,99% (Năm 2014: 10.710 người (đạt 100%), Năm 2015: 11.147 người (đạt 100%), Năm 2016: 9.890 người (đạt 100%), Năm 2017: 8.924 người (đạt 100%), Năm 2018: 8.920 người (đạt 100%), Năm 2021: 9.579 người (đạt 99,99%), Năm 2022: 4.437 người (đạt 99,95%).

Số người chậm kê khai chiếm tỷ lệ rất thấp (0,02%) do nguyên nhân khách quan (nghỉ bảo sản, bệnh nghỉ dài ngày) đến nay cũng đã kê khai đầy đủ.

Trong năm 2014 có 2 người bị tố cáo; qua xác minh cơ quan thẩm quyền kết luận 2 trường hợp này đã kê khai đầy đủ, có giải trình, việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định của pháp luật.

Qua giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ảnh, năm 2017, cấp thẩm quyền đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với một người đứng đầu do không tổ chức công khai bản kê khai tài sản của các cá nhân trong đơn vị.

Cụ thể là trường hợp của giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Phan Thiết đã bị UBKT Thành ủy Phan Thiết xử lý kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách.

Qua xác minh một người bị tố cáo năm 2019, cơ quan thẩm quyền kết luận trường hợp này có vi phạm trong việc kê khai, giải trình không đầy đủ về biến động tăng giảm tài sản hằng năm và UBND huyện Hàm Tân đã kỷ luật công chức Địa chính - Xây dựng xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân bằng hình thức khiển trách…

Qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33 và Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung các cấp ủy công khai bản kê khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy (cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp trên cơ sở, cấp ủy cấp tỉnh).

Nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các nội dung vướng mắc liên quan đến tài sản, thu nhập phải kê khai và quy trình thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của cơ quan kiểm soát thu nhập có thẩm quyền.

Hướng dẫn nội dung thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”, tổ chức các lớp tập huấn để địa phương nắm bắt, thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.