Hơn 500 bài viết viết tham gia cuộc thi 'Hào khí miền Đông'

(PLO)- Báo Thanh Niên tổ chức trao giải cuộc thi viết "Hào khí miền Đông" sau bốn tháng phát động, thu hút hơn 500 bài viết của các tác giả tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, tại TP Vũng Tàu, Báo Thanh Niên tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Hào khí miền Đông” với sự đồng hành của Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Tham dự lễ trao giải có lãnh đạo, đại diện các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ cùng các tác giả đạt giải ở các hạng mục.

Hơn 500 bài viết viết về mảnh đất, tình người miền Đông Nam Bộ
Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập báo Thanh Niên phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: TN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho hay sau hơn bốn tháng phát động, cuộc thi Hào khí miền Đông đã nhận được hơn 500 bài viết, gồm thư tay và thư điện tử.

Ngoài các tác giả ở bảy tỉnh, thành Đông Nam bộ, Ban tổ chức còn nhận được nhiều bài viết của các tác giả ở những vùng miền khác từng có thời gian gắn bó hay ghé thăm và ấn tượng với tình đất, tình người miền Đông.

Ngoài ra, còn có tác giả là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ nhiều năm.

Cũng theo Ban tổ chức, cuộc thi thu hút các tác giả từ học sinh phổ thông đến các thế hệ 6X, 5X, thậm chí có tác giả 92 tuổi tham gia.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Báo Thanh Niên cũng đã tổ chức hội thảo Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải, diễn ra ngày 5-12 tại TP.HCM nhằm đưa ra câu trả lời cụ thể nhất về trình sản xuất xanh, giảm phát thải ròng trên thực tế.

Trao-giai.JPG
Ban tổ chức trao cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: TN

Tại buổi trao giải cũng diễn ra phần giao lưu giữa các thành viên ban giám khảo cũng là các nhà thơ, nhà văn, một số tác giả đạt giải với bạn đọc.

Cụ Nguyễn Như Sương chia sẻ Tây Ninh là nơi cụ đã về làm dâu tròn 70 năm. Theo cụ, thời gian này đủ để đổi thay ba thế hệ và trải qua bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là thăng trầm của lịch sử.

Cụ Sương (92 tuổi) là tác giả lớn tuổi nhất tham dự cuộc thi. Cụ tham gia cuộc thi với bài viết "Hào khí Tây Ninh".

Hơn 500 bài viết viết tham gia cuộc thi 'Hào khí miền Đông'
Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (bìa trái) và ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao giải cho tác giả cao tuổi nhất tham gia cuộc thi. Ảnh: BTN

Dịp này, Ban tổ chức cũng ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hào khí miền Đông”, với những bài viết được tuyển chọn từ cuộc thi, do Báo Thanh Niên - Vanlangbooks - NXB Hồng Đức ấn hành.

Sau khi chấm giải từ hơn 500 tác phẩm gửi về, Ban tổ chức đã chọn ra kết quả như sau:

- Một giải Nhất: Sóc Chơ Ro ở Lý Lịch ngày ấy và bây giờ - tác giả Trần Đại (Lâm Đồng).

- Hai giải Nhì: Sài Gòn của ba - tác giả Hải Dương (Đà Nẵng), Về đất Đồng Nai ăn tô mì Quảng - tác giả Nguyễn Thị Như Hiền (TP.HCM).

- Ba giải Ba: Con sông linh thiêng - tác giả Hoàng Ngọc Điệp (Đồng Nai), Đặc sản má thích - tác giả Ngọc Dung (Bình Phước), Con kênh tự tình - tác giả Én Nhỏ (TP.HCM);

Ban tổ chức cũng trao 6 giải khuyến khích; 1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích, thể hiện qua tổng số lượt thích (like) và lượt xem (view) trên Thanh Niên Online.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thêm một giải cho tác giả cao tuổi nhất nhiệt tình tham gia cuộc thi là cụ Nguyễn Như Sương, 92 tuổi (Tây Ninh).

Ngoài các bài viết được Ban tổ chức trao giải theo quy định, các tác giả có bài viết hay còn được các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ trao giải thưởng của địa phương, gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước.

Giá trị giải thưởng địa phương trao cho các tác giả theo quy chế thi đua khen thưởng của các địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.