Hơn 300 đại biểu quốc tế dự hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu tại Việt Nam

(PLO)- Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14 đến 17-9 thu hút sự hơn 300 đại biểu quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà, Phó Trưởng BTC Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, cho biết tại buổi họp báo ngày 12-9.

Ông Vũ Hải Hà, Phó Trưởng BTC Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Vũ Hải Hà, Phó Trưởng BTC Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, chia sẻ tại buổi họp báo.

Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, hội nghị là sự kiện ngoại giao nghị viện đa phương quan trọng nhất năm 2023, là diễn đàn để thế hệ trẻ Việt Nam giao lưu học hỏi, truyền cảm hứng thông qua các hoạt động cùng các đại biểu quốc tế.

Theo ông Vũ Hải Hà, các chủ đề được lựa chọn để thảo luận xuất phát từ mối quan tâm chung của toàn cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xu thế phát triển chung của thế giới, nhằm thúc đẩy nhanh hơn sự phát triển của mỗi quốc gia và góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các nước.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về ba chủ đề chính, bao gồm: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Cạnh đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị tổ chức Tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh niên”, Triển lãm “Khát vọng Việt Nam”, Chương trình Nghệ thuật “Tre Việt Nam”.

“Đây là Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, cũng như các hoạt động bên lề giúp thể hiện bản sắc và tăng cường quảng bá hình ảnh, thông điệp của Việt Nam” - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhận định.

Toàn cảnh buổi họp báo quốc tế về Chương trình Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Toàn cảnh buổi họp báo quốc tế về Chương trình Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Riêng về chủ đề liên quan thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, nhận định: “Chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đều cần dựa vào tài nguyên văn hóa bản địa của từng quốc gia, từ đó mới có thể phát triển và tạo ra các lĩnh vực kinh doanh mới. Đối với Việt Nam, văn hóa được xem là động lực cho phát triển đất nước, nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội”.

Đánh giá công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam, bà Zeina Hilal, cán bộ Ban thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới, cho biết rất ấn tượng với các hoạt động chuẩn bị, cũng như các sáng kiến về tọa đàm, triển lãm, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị.

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị về cơ bản đã hoàn tất. Cùng với đó, sẽ có 200 liên lạc viên, tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cũng theo thông tin tại buổi họp báo, dự kiến tại Hội nghị sẽ thông qua “Tuyên bố Hội nghị” về vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

“Đây là Tuyên bố Hội nghị đầu tiên của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 8 kỳ tổ chức, thể hiện cam kết, vai trò của giới trẻ trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ” - ông Vũ Hải Hà nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.