Hơn 2.700 công nhân Công ty Panko Vina được hưởng lương tháng 13

(PLO)- Sau khi lãnh đạo Công ty may mặc Panko Vina xin ý kiến công ty mẹ tại Hàn Quốc, đã thống nhất chi trả lương tháng 13 theo kiến nghị của hơn 2.700 công nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) đã thông báo sẽ chi trả lương tháng 13 cho hơn 2.700 công nhân mất việc do công ty này ngừng hoạt động.

z7377782075293_a975e48f3ca8b83677b4dd1a56b8a0f5.jpg
Hơn 2.700 công nhân của Panko Vina sẽ được hưởng lương tháng 13 khi công ty này ngừng hoạt động. Ảnh: LT

Đây là động thái rất nhanh của Panko Vina sau cuộc họp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM và các đơn vị liên quan, để giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi doanh nghiệp này thông báo chấm dứt hoạt động vào chiều 29-12.

Trước đó, vào chiều 29-12 đại diện công đoàn cơ sở đã kiến nghị Panko Vina chi trả lương tháng 13, lương tháng 1-2026 và các chế độ bảo hiểm cho người lao động khi doanh nghiệp này ngừng hoạt động.

Tại cuộc họp này, đại diện ban lãnh đạo Panko Vina cho biết đã trình phương án chi trả lương tháng 13 lên công ty mẹ tại Hàn Quốc; kết quả sẽ được thông báo bằng văn bản vào sáng 30-12. Trường hợp được phê duyệt, tiền lương tháng 13 sẽ được chi trả trong tháng 1-2026.

Đối với lương tháng 1-2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15-1 để hoàn tất đơn hàng, công ty cam kết trả đủ lương đến hết ngày 31-1 theo mức lương tối thiểu vùng mới, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 5-2-2026.

Doanh nghiệp này cũng cam kết thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ và tiếp tục bố trí nhân sự sau ngày 31-1-2026 để hoàn tất việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, ra quyết định nghỉ việc cho người lao động.

Theo ông Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, hiện đã có bảy doanh nghiệp lân cận đăng ký tiếp nhận lao động từ Panko Vina, với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.768 vị trí, vượt số lao động hiện có của doanh nghiệp.

Ông Phong cho biết thêm: “Chúng tôi đã đề nghị Panko Vina tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp tại nhà máy, nhằm đảm bảo người lao động sớm có việc làm mới, không bị gián đoạn thu nhập”.

Theo báo cáo của Panko Vina, sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp liên tục thiếu hụt đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất và tập trung hoạt động tại nhà máy ở TP.Đà Nẵng. Nhà máy tại KCN Mỹ Phước sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1-2-2026.

Việc chấm dứt hoạt động ảnh hưởng đến 2.706 lao động, trong đó có 2.285 lao động nữ. Đáng chú ý, trong số này có 43 lao động đang mang thai, 70 người nghỉ thai sản và 55 người nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.