Hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế khi nâng ngưỡng doanh thu lên 1 tỉ

(PLO)- Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỉ đồng/năm giúp hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam thuộc diện không phải nộp thuế, giúp người dân giữ lại hơn 16.000 tỉ đồng để tái đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-5, tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được Quốc hội thông qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết việc sửa đổi các luật thuế nhận được phản hồi rất tích cực từ người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Tuấn, trong số các luật được thông qua có “một luật sửa 4 luật về thuế”, gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đáng chú ý, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm sẽ giúp khoảng 2.556.042 hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế.

“Các hộ kinh doanh rất phấn khởi với chính sách này” - ông Tuấn nói.

Không chỉ hộ kinh doanh, khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ các chính sách thuế mới vừa được Quốc hội thông qua.

thu-truong.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: TP

Theo đánh giá tác động của Bộ Tài chính, dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp sẽ trên 16.000 tỉ đồng. Trong khi đó, số thuế doanh nghiệp được giảm ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng khoản tiền này sẽ được giữ lại để cá nhân, doanh nghiệp tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng việc làm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Liên quan băn khoăn của một số hộ kinh doanh về việc dù doanh thu dưới 1 tỉ đồng vẫn phải thông báo doanh thu và thực hiện chế độ kế toán, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính đã rà soát để đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính.

Theo ông, căn cứ quy định tại Nghị định 68, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng đến ngày 31-5 của năm tiếp theo, tức ngày 31-5-2027, mới phải kê khai doanh thu.

Về chế độ kế toán, nhóm hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu cả năm để tự theo dõi.

“Nếu doanh thu trên 1 tỉ đồng thì sang năm mới phải kê khai nộp thuế. Còn nếu dưới ngưỡng này thì chỉ cần gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế. Thủ tục nhìn chung rất đơn giản” - ông Tuấn thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.