Hơn 220 triệu cổ phiếu ‘vua cá’ Hùng Vương bị hủy niêm yết​

(PL)- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương (HVG).

HOSE đưa ra quyết định trên vì Hùng Vương đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin nên buộc phải hủy niêm yết để bảo vệ nhà đầu tư. Quyết định này có hiệu lực vào ngày 5-8 tới.

Vào tháng 5-2020, HOSE đã chấp thuận cho Hùng Vương gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và báo cáo quý I-2020. Hùng Vương lúc đó giải thích rằng việc chậm trễ trong công bố báo cáo tài chính vì nhiều công ty con và liên kết nên tốn nhiều thời gian tập hợp số liệu, ngoài ra COVID-19 cũng khiến việc lên báo cáo chậm do thiếu người và giãn cách xã hội, đồng thời chờ thư xác nhận công nợ từ nước ngoài.

Tuy nhiên, sau thời gian gia hạn và đến thời điểm này, Hùng Vương không công bố bất kỳ báo cáo tài chính nào theo quy định. Với quyết định hủy niêm yết cổ phiếu, điều này có nghĩa là hơn 227 triệu cổ phiếu HVG sẽ không còn được giao dịch trên sàn chứng khoán. Trước đó, vào tháng 5, HOSE cũng đã yêu cầu cổ phiếu Hùng Vương tạm ngừng giao dịch, chờ công ty này công bố báo cáo tài chính.

Theo báo cáo tài chính quý I-2020 chưa kiểm toán, Hùng Vương lỗ hơn 250 tỉ đồng. Đây là quý lỗ thứ ba liên tiếp của “vua cá tra” một thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.