Hơn 200 hộ dân chặn không cho CN vào KCN Lai Vu

(PL)- “Từ ngày 10-10, hơn 200 người dân tụ tập trước hai cổng ra vào Khu công nghiệp (KCN) Lai Vu (xã Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương) chăng dây ngăn cản công nhân đến làm việc.

Xe chở công nhân đi qua bị người dân thi nhau hắt chất bẩn vào xe”. Ngày 13-10, ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành, thông tin như trên.

“Hai ngày nay, chúng tôi phải dùng xe đưa đón công nhân và chuyển giờ bắt đầu làm việc đến sau 8 giờ sáng” - một cán bộ làm việc trong KCN Lai Vu nói thêm.

Ông Vũ Đình Tĩnh cho hay nguyên nhân của sự việc là người dân cho rằng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho KCN Lai Vu không thỏa đáng. Huyện đã thành lập nhiều đoàn công tác xuống tuyên truyền nhưng người dân vẫn chưa chịu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương, tổng số tiền chủ đầu tư KCN phải chi trả cho 1.154 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng là 78,4 tỉ đồng. Trong đó, 838 hộ đã nhận tiền bồi thường, còn 316 hộ chưa chịu nhận. Chủ đầu tư đã chuyển hơn 20 tỉ đồng cùng tiền lãi của các hộ dân chưa nhận vào tài khoản của ban giải phóng mặt bằng huyện Kim Thành.

Từ ngày 2-9-2004, một số công dân xã Lai Vu đã ký đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại về việc không dân chủ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh Hải Dương và Thanh tra Chính phủ đã có các quyết định khẳng định quá trình thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng không có gì khuất tất nhưng người dân vẫn khiếu kiện kéo dài nhiều năm nay.

“Người dân cứ đòi áp đơn giá bồi thường cao hơn, trong khi việc này Chính phủ đã chốt rồi. Các tổ công tác đang cố gắng giải thích cho người dân. Nếu người dân tiếp tục gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn giao thông trên quốc lộ 5, chúng tôi sẽ yêu cầu tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết” - ông Tĩnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.