Hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 4 ngày tại TP.HCM

(PLO) – Sau 4 ngày ra quân cao điểm, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp dương tính với ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, sau 4 ngày ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, điển hình nhiều ở các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ,…

Trước đó, ngày 11-10, Phòng CSGT tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đợt cao điểm nhằm lập lại kỷ cương, trật tự trong chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 4 ngày tại TP.HCM
Hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 4 ngày tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT, chỉ sau 4 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 1.800 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 8 trường hợp điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát giao thông, CSGT đã gửi thông báo xử lý phạt nguội gần 1.900 trường hợp vi phạm qua hình ảnh. Các lỗi chủ yếu gồm: Vi phạm tốc độ (gần 900 trường hợp), lưu thông trên vỉa hè (gần 400 trường hợp) và dừng, đỗ xe sai quy định (hơn 520 trường hợp).

z7118694718109_030f59a74adf69ba7294e1c732f25819.jpg
Ngoài ra, CSGT đã gửi thông báo xử lý phạt nguội gần 1.900 trường hợp vi phạm qua hình ảnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng với công tác xử lý vi phạm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, đặc biệt là tác hại của việc sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe.

Đơn vị triển khai nhiều hình thức truyền thông mới, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất các clip ngắn, dễ hiểu, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... với thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục duy trì các chuyên đề cao điểm, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo TTATGT, góp phần giữ vững bình yên cho người dân thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.