Hơn 180 người của Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi

(PLO)- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ… xin nghỉ hưu trước tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, tin từ Bộ Nội vụ cho hay tính đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy khi điều chuyển một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ, đã nhận được đơn tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi của trên 180 người.

Trong số này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ là trên 110 người. Đặc biệt, có nhiều cán bộ, công chức, viên chức giữ vị trí cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Chánh Văn phòng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính…

hon-180-nguoi-xin-nghi-huu-truoc-tuoi_nghi-thoi-viec.jpg
Trên 110 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: VGP

Về phía Bộ LĐ-TB&XH có Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Phó Cục trưởng Cục Người có công… Ngoài ra, nhiều người giữ chức trưởng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm, những người là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp… cũng có đơn tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đáng chú ý, có những người giữ vị trí vụ trưởng, vụ phó, phó cục trưởng còn thời gian công tác từ 4 đến hơn 5 năm nhưng vì lợi ích chung đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu sớm, nhường cho người tuổi trẻ hơn, cán bộ trong diện quy hoạch có điều kiện cống hiến.

Nhiều dẫn chứng có thể kể ra, như: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ); Chu Tuấn Tú, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH)...

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng về tổ chức. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã đặt lợi ích xã hội lên trên lợi ích cá nhân, khi vừa được thông báo về chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi đã viết đơn tình nguyện nghỉ sớm, tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp, bố trí nhân sự, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Ở một số đơn vị sáp nhập, cấp trưởng nhiều tuổi hơn đã chủ động xin nghỉ để tạo điều kiện cho lớp trẻ cống hiến.

Một số người giữ vị trí cấp trưởng tuy không thuộc đơn vị hợp nhất nhưng vẫn xin nghỉ để các đơn vị khác sau hợp nhất thừa cấp trưởng có thể bố trí thay thế vào vị trí đó.

Tất cả mọi người đều trên tinh thần tự nguyện, ủng hộ chủ trương của Đảng, Bộ không cần vận động hay có động thái ép buộc. Mọi việc được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, công khai.

Đáng chú ý, dù xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc nhưng trong lúc chưa có quyết định chính thức, các cán bộ, công chức, viên chức hai Bộ vẫn chuyên tâm làm việc.

Chẳng hạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã có đơn tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ, hai ông vẫn tiếp tục cống hiến đến ngày làm việc cuối cùng, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy; xây dựng cơ cấu tổ chức của Bộ; quy chế đánh giá đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ để thực hiện cơ cấu lại…

Bộ Nội vụ cho biết sẽ có hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng để động viên những người tình nguyện nghỉ trong đợt này.

Bộ Nội vụ đã có phương án sắp xếp đối với số cán bộ, công chức, viên chức còn lại sau hợp nhất. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (mới), Bộ trưởng sẽ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu lại nhân sự các đơn vị.

Cùng với đó, Bộ sẽ xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Là người đầu tiên của Bộ Nội vụ gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, Chánh Văn phòng Vũ Đăng Minh chia sẻ đây là thời điểm tổ chức cần sự tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Do vậy, ông không ngần ngại viết đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn để tạo điều kiện cho tổ chức trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ. Đây cũng là việc thể hiện trách nhiệm đối với lớp trẻ, tạo điều kiện cho anh em trong quy hoạch có điều kiện phát triển, không bị lỡ nhịp.

Ông Vũ Đăng Minh cho hay trong thời gian còn lại, bản thân ông càng phải cố gắng, nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm và tự trọng cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.