Hơn 11.000 nhân sự dôi dư sau sắp xếp cấp xã tại TP.HCM

(PLO)- Dự kiến, TP.HCM có 11.015 người dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó biên chế là  5.453 người và người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 5.562 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 39, khóa XI (hội nghị chuyên đề), Ban Thường vụ Thành ủy TP đã trình bày dự thảo phương án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hơn 11.000 người dôi dư sau sắp xếp cấp xã tại TP.HCM-nguoi-doi-du.jpg
Hơn 11.000 người dôi dư sau sắp xếp cấp xã tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, căn cứ Nghị quyết 60/2025 Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy UBND TP.HCM kiến nghị phương án sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn hiện hữu thành lập 102 ĐVHC cấp xã mới, đạt tỉ lệ 37,36%; giảm 171 ĐVHC cấp xã (tỉ lệ 62,64%). Trong đó có 78 phường và 24 xã.

Phương án sắp xếp về 102 ĐVHC cấp xã mới đảm bảo giảm đúng tỉ lệ 60-70% số lượng ĐVHC cấp xã cũ theo Nghị quyết 60.

Về nguồn lực, số lượng biên chế cần bố trí tại 102 ĐVHC cấp xã là 6.120 người (tỉ lệ 52,88%).

Đáng chú ý, dự kiến số lượng biên chế dôi dư là 5.453 người (tỉ lệ 47,12%). Đồng thời, dự kiến số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư là 5.562 người. Do đó, tổng số người dôi dư do sắp xếp là 11.015 người.

Năm 2025, HĐND TP.HCM giao 4.946 biên chế công chức cấp huyện làm việc tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác của UBND TP Thủ Đức, 16 quận, 5 huyện.

Giao 70.656 người là viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc 1.369 đơn vị sự nghiệp công lập do UBND TP Thủ Đức, 16 quận, 5 huyện quản lý theo thẩm quyền.

Trong đó, 68.408 viên chức và 2.248 người lao động làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Giao 12.186 người là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trong đó, cán bộ là 2.011 người, công chức 4.616 người và 5.562 người hoạt động không chuyên trách.

Tổng số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã có mặt tính đến ngày 1-1-2025 là 11.573 người.

Tổng số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã có mặt tính đến ngày 1-1-2025 là 17.132 người

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (đề án).

Theo đó, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp tỉnh sau sắp xếp tối đa không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức (số có mặt) của cấp tỉnh trước sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm trong thời hạn năm năm cơ bản bố trí theo đúng quy định.

Trước mắt, giữ nguyên số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; sau khi các cơ quan này đi vào hoạt động ổn định, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định biên chế các địa phương trình cấp có thẩm quyền giao biên chế của cả hệ thống chính trị ở các địa phương.

Đáng chú ý, kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố. Thực hiện chính sách nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà không bố trí công tác theo quy định

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.