Hơn 1.000 người ở Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức được cấp CCCD

(PLO)- Công an TP.HCM cấp CCCD cho hơn 1.000 trường hợp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế… tổ chức thu thập Dữ liệu dân cư, cấp CCCD đối với hơn 1.000 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức.

Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức thu thập Dữ liệu dân cư, cấp CCCD cho nhiều người dân ở Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức. Ảnh: CA

Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức thu thập Dữ liệu dân cư, cấp CCCD cho nhiều người dân ở Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức. Ảnh: CA

Theo Công an TP, hiện có khoảng hơn 3.000 người thuộc diện nhân khẩu đặc biệt, như không có giấy tờ tùy thân, chưa được thu thập thông tin dân cư, cấp số Định danh cá nhân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết cư trú và cấp CCCD.

Đây là những người thuộc diện đặc biệt được cấp CCCD. Ảnh: CA

Đây là những người thuộc diện đặc biệt được cấp CCCD. Ảnh: CA

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm không để người dân thuộc diện yếu thế (nhân khẩu đặc biệt) bị thiệt thòi do thiếu thông tin dân cư, Công an TP phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá và thu thập Dữ liệu dân cư, cấp Định danh cá nhân, giải quyết cư trú, cấp CCCD cho người dân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt cư trú tại TP.

Sau khi được cấp CCCD, những người này có thể được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ. Ảnh: CA

Sau khi được cấp CCCD, những người này có thể được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ. Ảnh: CA

Việc có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp người dân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt có thể tham gia giao dịch thủ tục hành chính, được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.

Đây là hoạt động thể hiện việc không ai bị bỏ lại phía sau ở TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ảnh: CA

Đây là hoạt động thể hiện việc không ai bị bỏ lại phía sau ở TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ảnh: CA

Hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tính nhân văn của chính quyền TP trong công cuộc “chuyển đổi số” đối với các trường hợp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trên Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.