Hơn 100 người ở Ninh Bình bị thu thập dữ liệu cá nhân bán ra nước ngoài

(PLO)- Với thủ đoạn xin thông tin cá nhân của người thân, bạn bè, ba thanh niên đăng bán thông tin cho người nước ngoài thu gần 80 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, mới đây Công an huyện Kim Sơn nhận được tin báo của người dân về việc có hai thanh niên lạ mặt đang lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn để mượn Căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích.

Video: Hơn 100 người ở Ninh Bình bị thu thập dữ liệu cá nhân bán ra nước ngoài

Bước đầu, Công an huyện Kim Sơn xác minh hai thanh niên trên là Hoàng Ngọc Giáp (27 tuổi), Trần Văn Tình (31 tuổi, đều ngụ ở huyện Kim Sơn).

Cả hai người này khai nhận vào khoảng tháng 2-2022, trong quá trình tham gia chơi trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế, Giáp có quen biết với một người mang quốc tịch nước ngoài nhưng không rõ tên, tuổi, địa chỉ.

Người này nói chuyện với Giáp trên ứng dụng Telegram và đặt vấn đề nhờ Giáp lấy các thông tin dữ liệu cá nhân của nhiều người để bán với giá 35 USD/người. Giáp đồng ý và rủ thêm Trần Văn Tình, Nguyễn Thị Ngọc Bích (21 tuổi, đều ngụ ở huyện Kim Sơn) cùng tham gia.

Ảnh minh họa: T.P

Ảnh minh họa: T.P

Ban đầu, Giáp, Tình và Bích xin thông tin cá nhân của người thân trong gia đình và bạn bè quen biết mà không phải trả tiền cho họ. Sau đó Giáp, Tình và Bích nhờ bạn bè, người thân giới thiệu thêm người để lấy thông tin cá nhân và hứa sẽ trả cho mỗi người cung cấp thông tin số tiền 300.000 đồng.

Giáp yêu cầu mỗi người phải cầm trên tay giơ trước ngực một tờ giấy trắng khổ A4 để chụp ảnh chân dung; yêu cầu người dân phải đưa thẻ căn cước công dân để chụp ảnh. Sau đó Giáp chuyển thông tin dữ liệu cá nhân thu thập được cho người nước ngoài qua ứng dụng Telegram.

Khi nhận được dữ liệu, những người đó đã trả cho Giáp tổng số tiền gần 80 triệu đồng dưới dạng tiền ảo Bitcoin, Litecoin…. Giáp, Tình và Bích đã thu thập được thông tin dữ liệu cá nhân của hơn 100 người.

Công an huyện Kim Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng cho biết thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử do Bộ Công an cấp được thiết kế với độ bảo mật cao.

Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân không cung cấp các dịch vụ không có cam kết đảm bảo an toàn thông tin cá nhân hay cho người khác mượn căn cước công dân nếu không có mục đích chính đáng.

Bởi các đối tượng xấu có thể lợi dụng việc này để phỉ báng, làm nhục người khác cũng như trục lợi cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.