Hơn 100 cảnh sát khám xét 6 điểm liên quan đường dây khai thác vàng qui mô lớn

(PLO)- Công an Bình Thuận đã khởi tố 13 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác vàng qui mô lớn này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Đinh Kim Lập, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét 6 điểm trên địa bàn xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

vàng
Đại tá Đinh Kim Lập (giữa) trực tiếp chỉ đạo khám xét. Ảnh PV01.

Việc khám xét nhằm truy tìm, thu giữ các hoá chất mà các đối tượng sử dụng để tuyển rửa vàng tại điểm khai thác vàng quy mô lớn ở khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng.

Đây là công tác nghiệp vụ trong quá trình mở rộng điều tra nhằm thu giữ các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu vết của tội phạm để chứng minh các đối tượng thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất độc và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại điểm khai thác vàng ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can.

Quá trình kiểm tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ một số tài liệu quan trọng có liên quan đến đường dây khai thác vàng trái phép này.

Riêng Nguyễn Mạnh Hoàng (35 tuổi) trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là bị can đã bị khởi tố trong chuyên án đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an một máy điện phân trung tầng, dùng để tách lọc nâng độ tinh khiết của vàng.

vang-1-706.jpg
Bị can Nguyễn Mạnh Hoàng tự nguyện giao nộp máy tách lọc độ tinh khiết vàng.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ khai thác vàng qui mô lớn này.

Như PLO đã đưa, ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định khởi tố 4 vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Theo kết luận giám định các mẫu vật thu giữ tại hiện trường ngày 9-12, nơi xảy ra hành vi vi phạm của các đối tượng có thành phần là khoáng sản kim loại vàng, đồng thời có chứa thành phần là chất độc gồm thuỷ ngân, Xút - Natri Hydroxide, Axit Nitric.

vang-1-6261.jpg
Công an Bình Thuận bắt quả tang nhóm khai thác vàng trái phép qui mô lớn.

Rạng sáng ngày 9-12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lực lượng bao vây và đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi vàng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn nằm trong rừng sâu thuộc khu vực Ngách Đào Giữa, thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Tại hiện trường, Công an tỉnh thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan khai thác vàng gồm: xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, 2 xe bán tải...; đồng thời, thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển đãi vàng.

Các đối tượng này đã lợi dụng địa bàn vùng núi hiểm trở, giáp ranh giữa huyện Bắc Bình với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, mua quặng từ thôn Ma Bó, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sau đó thuê phương tiện chở quặng về khu vực Ngách Đào Giữa, Thôn Tà Mon của xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình và dùng hóa chất độc hại để tuyển rửa, thu hồi kim loại vàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.