Hôm thi đầu tiên: biển đảo làm chủ Văn, Sử

(PLO) - Ngày 2-6, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại nhiều hội đồng thi tại Hà Nội hầu hết đều diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an toàn, không có tiêu cực. Mặc dù thời tiết Hà Nội nắng nóng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi cử của thí sinh.
    

Đề thi môn Ngữ văn được đánh giá là hay, phù hợp với năng lực của thí sinh, gắn với tình hình chính trị của đất nước khi biển Đông được đưa vào đề như một cách để thí sinh bày tỏ lòng yêu nước. Đồng thời câu hỏi nghị luận có hướng mở, đề cập đến lý tưởng sống của mỗi con người, nhất là người trẻ.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của đa phần thí sinh cũng như giáo viên thì đề Văn năm nay học sinh ôn “lệch tủ” khi chỉ chăm chăm vào những bài liên quan đến đất nước. “Em không nghĩ là đề lại vào câu Hồn Trương Ba, trong lớp bạn nào cũng nghĩ rằng chắc chắn sẽ ra vào đề tài đất nước như  Rừng Xà Nu, Đất Nước…”- em Dương Trung Thành, lớp 12M trường THPT Vân Nội chia sẻ.

Sang đề thi môn Vật Lý vào đầu giờ chiều,với thời gian làm bài trắc nghiệm là 60 phút, cũng được thí sinh đánh giá là dễ, nằm trong với quá trình ôn tập của thí sinh.

Vấn đề chủ quyền biển đảo của Tổ quốc một lần nữa lại được đề cập đến trong đề thi môn lịch sử. Đa phần thí sinh thi môn lịch sử đều ôn tập khối C Đại học nên đối với các em, đề Sử năm nay dễ hơn mọi năm, gắn liền với quá trình ôn thi, đặc biệt là tình hình chính trị, biển đảo, chủ quyền của đất nước hiện nay. “đề Sử dễ dàng để đạt trên 7” - em Trần Thị Ngọc, học sinh lớp 12A5, trường THPT thị trấn Đông Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, trong ngày thi đầu tiên, tại nhiều hội đồng thi, rất nhiều thí sinh đến sát giờ thi trong môn thi Vật Lý. Lý do là trong giấy dự thi tốt nghiệp, thời gian được in trên đó là thời gian làm bài thi chứ không phải thời gian thí sinh phải có mặt tại phòng thi.

“Các em phải có mặt tại phòng thi lúc 13h10 phút để làm thủ tục vào phòng thi nhưng rất nhiều em 13h30 phút mới có mặt. Trong khi đó, thời gian trên giấy dự thi tốt nghiệp là thời gian bắt đầu thi, tức là thời gian làm bài, muộn hơn so với thời gian có mặt tại phòng thi những hơn 30 phút”- Thầy Nguyễn Quốc Hòa, Phó Chủ tịch hội đồng thi trường THPT thị trấn Đông Anh chia sẻ.

Yến Hoa

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.