Hôm nay trao giải Báo chí quốc gia và giải Báo chí TP.HCM

(PLO)- Các tác phẩm báo chí gửi về tham dự phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các mặt khác của đất nước, Nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của PV, nhà báo, có tính lan tỏa cao trong xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối nay (21-6), Ban tổ chức giải Báo chí quốc gia sẽ trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021.

Năm nay có 1.761 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo, sau đó có 152 tác phẩm vào chung khảo và hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải khuyến khích.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các tác phẩm tham dự giải phản ánh kịp thời, đậm nét sự kiện chính trị của đất nước năm 2021, các nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế... Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Đặc biệt, mảng đề tài liên quan đến đại dịch COVID-19 chiếm tỉ lệ cao ở tất cả loại hình báo chí. Nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của PV, nhà báo, có tính lan tỏa cao trong xã hội.

+ Cùng ngày 21-6, tại TP.HCM, Hội đồng giải báo chí cũng tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Đây là giải Báo chí TP.HCM lần thứ 40, với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống”, đã nhận được hơn 200 tác phẩm từ 15 đơn vị báo chí của TP tham dự ở cả bốn loại hình báo chí là: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Theo hội đồng chấm giải, các tác phẩm báo chí gửi về tham dự đã bám sát chủ đề, phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các mặt khác của đất nước; việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phản ánh sự đoàn kết, chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19; về TP thông minh sáng tạo; các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt...

Từ 206 tác phẩm, Hội đồng giải Báo chí TP đã lựa chọn 119 tác phẩm tiêu biểu của năm nhóm thể loại báo chí vào vòng chung khảo và hội đồng đã quyết định trao 65 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, trong đó có năm giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Cũng trong dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TP cũng tuyển chọn để biểu dương và trao tặng phần thưởng cho 13 tác phẩm báo chí của 13 cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM đạt nhiều giải thưởng

• Ở giải Báo chí quốc gia, báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải C thể loại điều tra với loạt bài “CSGT, TTGT làm luật trên sông Đồng Nai”.

• Giải Báo chí TP.HCM, báo có tám tác phẩm đoạt giải, gồm một giải nhất, một giải nhì, bốn giải ba và hai giải khuyến khích.

• Ở các địa phương, PV Lê Ánh đạt giải C giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương; PV Đặng Cường Trung (bút danh Đặng Trung) đoạt giải B giải Báo chí Trần Mai Ninh ở Thanh Hóa; PV Phương Nam đoạt giải B giải Báo chí tỉnh Bình Thuận.

• Có bốn PV của báo đạt bảy giải Ngòi Bút Trẻ của Thành đoàn TP.HCM và giải Ngòi Bút Trẻ của Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.