Hôm nay siêu bão ập vào đất liền

(PL)- Đây là cơn bão được đánh giá cực mạnh và nguy hiểm trong nhiều năm qua.

Ngày 14-9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị ứng phó với bão số 10.

Bão có mức rủi ro sau cấp thảm họa

Tại hội nghị, TS Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết: Đến 7 giờ sáng cùng ngày, bão số 10 đạt cấp 12-13, giật cấp 15. Từ ngày 15 đến 16-9, bão Doksuri có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta.

Ông Cường dẫn thông tin dự báo của nhiều đài trên thế giới thì bão này sẽ mạnh lên cấp 15. Riêng dự báo của Mỹ, bão có thể mạnh đến cấp 17. Đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm, vì thế các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để ứng phó.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đánh giá cơn bão này mang rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa. Bộ trưởng yêu cầu: Muộn nhất là đêm 14-9, các phương tiện, người dân phải được vào bờ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung có các phương án hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại do bão đi qua. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị chủ động triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là đường sắt và đường bộ tại khu vực có bão đi qua; đảm bảo an ninh trật tự vùng sơ tán và người dân đến sơ tán; theo dõi diễn biến cơn bão, có cảnh báo sát, kịp thời nhất.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình phòng, chống lụt bão ở các tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp kiểm tra tình hình phòng, chống lụt bão ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: Đ.TRUNG

Miền Trung căng mình chống bão

Tại Nghệ An, hơn 2.900 tàu thuyền đã nhận được thông tin về cơn bão và nhận được lệnh vào bờ. Các tàu cập cảng đã neo đậu, chèn chống.

Hà Tĩnh: Chiều cùng ngày, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ông đã ký lệnh sơ tán hơn 10.900 hộ với hơn 47.400 người dân để tránh bão số 10. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã quyết định hoãn tất cả cuộc họp để tập trung công tác di dời dân, chằng chống nhà cửa, phòng chống bão...

Quảng Bình: Có gần 4.000 tàu thuyền của Quảng Bình đã vào các khu neo đậu, trú tránh bão an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã gửi điện tín cảnh báo bão cho 569 tàu còn hoạt động, yêu cầu họ vào bờ trong ngày.

Quảng Trị: Tỉnh đã lên kế hoạch sơ tán gần 8.000 người dân ở khu vực bão có khả năng đổ bộ trực tiếp. Gần 2.300 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn…

Tại Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, phần lớn tàu cá của ngư dân đã neo trú an toàn.

Đà Nẵng: Ngư dân Đà Nẵng đồng loạt đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão tại khu vực Mân Thái, Thọ Quang. Người dân ven biển cũng đã tích cực chằng chống nhà cửa.

Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã yêu cầu các cơ quan liên quan sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Các sở Y tế được giao chuẩn bị phương án cấp cứu, cứu chữa người bị nạn khi xảy ra thiên tai…

• Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) yêu cầu các đơn vị trực thuộc ứng phó kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện, đồng thời sẵn sàng các vật tư, thiết bị dự phòng, thông tin liên lạc... để xử lý nhanh nếu bão số 10 gây ra thiệt hại trên lưới điện...

• Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

• Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng chống, rà soát, thống kê các trang thiết bị chằng néo, neo đậu máy bay tại cảng hàng không.

• Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa thông báo hủy 24 chuyến bay đến/đi từ các sân bay Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM trong hai ngày 14 và 15-9 do ảnh hưởng bão số 10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.