Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước

(PL)- Sau khi miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quộc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 1-4, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội (QH) miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Các đoàn ĐBQH sau đó đã thảo luận riêng về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Sáng nay (2-4), theo nghị trình, Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo QH kết quả thảo luận tại các đoàn ĐBQH về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước sau đó sẽ báo cáo QH về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

QH sẽ bỏ phiếu kín và tiến hành thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ xong, Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình QH miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Các đoàn ĐBQH cũng sẽ thảo luận về việc này. Chiều cùng ngày, QH sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Sau khi miễn nhiệm Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch nước.

Việc kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của Nhà nước lần đầu tiên được thực hiện vào kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII, sau Đại hội lần thứ XII của Đảng. Khi đó, QH đã thực hiện việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Lần này, việc miễn nhiệm Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong hai ủy viên Bộ Chính trị thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử.

Hôm họp báo giới thiệu kỳ họp thứ 11, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay “lần đầu tiên bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước nên theo tuần tự, ngoài việc miễn nhiệm Chủ tịch nước còn phải miễn nhiệm Thủ tướng”.

Hôm 18-3, hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành đã thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Theo danh sách này, ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ở Khối chủ tịch nước. Còn ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở Khối chính phủ. 

Quốc hội có ba tân phó chủ tịch

Cũng trong sáng qua, 1-4, QH đã thông qua nghị quyết về việc bầu ba phó chủ tịch QH, đó là các ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH.

Như vậy, QH hiện có bốn phó chủ tịch. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH đương nhiệm, vẫn giữ chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ do nhân sự dự kiến thay thế ông vẫn chưa phải là ĐBQH. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.