Hôm nay, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

(PL) - Báo cáo trước Quốc hội một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm, sáng 14-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết đây là lần thứ hai Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nên có kinh nghiệm, thời gian nhiều hơn để công tác này được chuẩn bị, tiến hành tốt hơn.

* Báo chí được tham dự đưa tin về kết quả lấy phiếu.

Khẳng định lá phiếu cầm trên tay nhẹ nhàng nhưng trách nhiệm rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý phải thật công tâm, khách quan, chính xác trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Đặc biệt cần sử dụng những thông tin chính thống để đánh giá.

Ông Hùng cho hay qua thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững độc lập chủ quyền, Quốc hội thấy rằng công tác hành pháp, tư pháp, lập pháp của đất nước đều có chuyển biến tích cực. Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này cũng là một biện pháp đánh giá nhằm mục đích thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hành pháp, lập pháp tạo ra chuyển biến tích cực trong toàn Đảng, toàn dân.

Theo ông Hùng, căn cứ để đánh giá tín nhiệm là báo cáo tự đánh giá của cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm cũng như căn cứ vào các hoạt động thực tiễn, chất vấn, ý kiến của cử tri, nhân dân cả nước… “Đại biểu nào không có lý do bất khả kháng thì ngày mai phải có mặt tại Quốc hội, kể cả những người đang đi học để tham gia bỏ phiếu” - chủ tịch Quốc hội nhắc nhở.

Bên cạnh đó, chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các đại biểu cần phải tự mình căn cứ vào nhận thức đánh giá của chính mình và căn cứ vào những thông tin chính thức để xác nhận, phân tích, đánh giá. Đối với những thông tin không chính thức như khiếu nại, tố cáo, văn bản này văn bản khác… thì những thông tin đó chưa được sàng lọc, kiểm nghiệm và nó không phải thông tin chính thức, chưa đủ căn cứ để đại biểu Quốc hội sử dụng. “Đại biểu Quốc hội cần cảnh giác với các loại thông tin đó, không nên sử dụng thông tin không chính thức. Quan trọng, nếu nhầm lẫn thông tin, nghiêng về mặt này mặt kia, kết quả đánh giá sẽ không chính xác” - chủ tịch Quốc hội lưu ý. 

Các đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: TTXVN

Theo chủ tịch Quốc hội, nói Quốc hội đánh giá tín nhiệm nhưng thực chất là từng vị đại biểu Quốc hội đánh giá chứ không phải cả Quốc hội thảo luận tập thể để biểu quyết. “Trọng trách nằm ở từng vị đại biểu Quốc hội, đòi hỏi mỗi vị đại biểu phải làm việc công tâm, trách nhiệm, khách quan, chính xác khi tiến hành công việc hệ trọng này” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo lịch trình, sáng nay (ngày 15-11), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo. Sau đó Quốc hội sẽ bầu ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh. Mỗi đại biểu sẽ có 30 phút để ghi lá phiếu bầu nhằm có thời gian cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu.

Việc công bố kết quả kiểm phiếu sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều cùng ngày và báo chí được tham dự đưa tin đối với kết quả trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.