Hôm nay miễn nhiệm và giới thiệu ứng viên Thủ tướng

(PL)- Trung ương khóa XII đã quyết định giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đương nhiệm ra Quốc hội ứng cử làm Thủ tướng Chính phủ.

Hôm nay, 6-4, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần đầu tiên thực hiện quyền hiến định của mình với công tác nhân sự của Nhà nước. Ông sẽ trình Quốc hội (QH) miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ (CP) với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Trước đó, tại phiên họp CP thường kỳ cuối tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo chính thức với các thành viên CP việc ông sẽ được QH cho “nghỉ chính sách” cùng với 14 bộ trưởng. Đây là những trường hợp không tái cử tiếp vào Trung ương ở Đại hội XII và đều ngoài 60 tuổi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  được Trung ương XII giới thiệu để QH bầu vào vị trí tân thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có buổi làm việc cuối cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá kết quả phối hợp giữa CP với tổ chức chính trị rộng lớn nhất của đất nước... Đây có thể coi là những hoạt động cuối cùng của ông trên cương vị Thủ tướng.

Theo thủ tục luật định, các đại biểu (ĐB) QH sẽ thảo luận ở đoàn về tờ trình của Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ QH sẽ tổng hợp kết quả thảo luận, báo cáo trước QH. Chủ tịch nước sẽ giải trình, tiếp thu những vấn đề mà ĐBQH nêu ra.

Theo chương trình kỳ họp, trước khi QH bỏ phiếu miễn nhiệm, Thủ tướng có thể phát biểu ý kiến.

Theo quy trình dự kiến, sau khi QH bỏ phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình “danh sách đề cử” vào vị trí Thủ tướng. Người đã được Trung ương khóa XI chuẩn bị, rồi Trung ương khóa XII quyết định giới thiệu ra QH ứng cử làm Thủ tướng CP là ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện là Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Cũng theo chương trình, giờ cuối của ngày làm việc, các ĐB sẽ thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng. Về luật mà nói, ĐB có quyền tự ứng cử hoặc giới thiệu một ĐBQH nào đó ứng cử vào các chức danh nhà nước quan trọng. Nhưng từ trước tới nay việc này là vô cùng hiếm.

Ngày 7-4, QH sẽ thảo luận lần cuối cùng, chốt danh sách bầu cử và tiến hành bầu Thủ tướng.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.