Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

(PLO)- Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành hai đợt.

Chiều 19-10, Tổng thư ký Quốc hội (QH) Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai QH khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn cho biết kỳ họp sẽ khai mạc vào hôm nay (20-10) và bế mạc vào ngày 13-11, tại Nhà QH. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ hai được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành hai đợt.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CHÂN LUẬN

QH sẽ dành bảy ngày cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua hai dự án luật, năm dự thảo nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ họp), xem xét, cho ý kiến đối với năm dự án luật. Bên cạnh đó, QH cũng dành 10 ngày để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát về các vấn đề quan trọng khác; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH...

Về chất vấn, ông Bùi Văn Cường cho biết việc quyết định nhóm chất vấn và người chất vấn thuộc thẩm quyền quyết định của đại biểu QH. Hiện nay, bước đầu đã tổng hợp 59 nhóm vấn đề, dự kiến đến thời điểm cuối đợt họp trực tuyến, Ủy ban Thường vụ QH sẽ gửi xin ý kiến các đại biểu QH, sau đó quyết định nhóm vấn đề chất vấn và bộ trưởng, thành viên Chính phủ trả lời chất vấn.

Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Về vấn đề tăng lương, ông Cường khẳng định thời gian qua, tình hình dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội. Chính phủ đã chi nhiều ngân sách cho công tác phòng chống dịch, trước mắt cần dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, chăm lo cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng có thu nhập thấp như người có lương về hưu trước năm 1995 sẽ được xem xét tăng lương trước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của QH Đặng Thuần Phong cho hay Ủy ban Thường vụ QH đã giao Ủy ban Xã hội của QH thẩm tra báo cáo việc Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30/2021 của QH. Theo ông Phong, việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch COVID-19 khác luật đã tạo ra sự chủ động nhưng cũng tạo ra những hệ lụy. 

“Ủy ban Pháp luật của QH chắc chắn sẽ có đợt rà soát tổng thể toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan ban hành thực thi phòng chống dịch để xem có vượt quyền, trái quy định hay tạo bức xúc trong xã hội lớn hơn nữa hay không” - ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.