(PL)- Tại kỳ họp cuối Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn khoảng 25 chức danh như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch nước và một số thành viên Chính phủ.
Ngày 23-3, Tổng thư ký Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 QH khóa XIV.
Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIV khai mạc sáng nay (24-3) và dự kiến bế mạc vào chiều 8-4. Trong 12 ngày làm việc, QH sẽ thảo luận, xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). QH cũng xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của QH, các cơ quan của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và tổng Kiểm toán Nhà nước.
Cũng tại kỳ họp này, QH sẽ dành khoảng bảy ngày cho công tác nhân sự để xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TN
Quy trình chặt chẽ, không thể “đi tắt”
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn, sau Đại hội XIII của Đảng, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban chấp hành Trung ương. Cùng với đó, Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới với một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư và ủy viên Trung ương.
Bộ Chính trị đã xem xét thận trọng cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước ngay sau Đại hội Đảng và thống nhất cao cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
“Bộ Chính trị cũng đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 QH khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước” - ông Tuấn nói thêm.
Trả lời tại cuộc họp báo, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc QH dành bảy ngày làm nhân sự là quy trình “không thể bớt được”. Theo quy định, phải miễn nhiệm các chức danh cũ trước rồi mới bầu nhân sự mới, chẳng hạn như phải miễn nhiệm Chủ tịch nước hiện tại rồi mới làm quy trình bỏ phiếu bổ nhiệm tân Chủ tịch nước.
“Từ miễn nhiệm, bỏ phiếu đều phải thảo luận tại đoàn, sau đó Ủy ban Thường vụ QH họp tiếp thu, giải trình trước QH rồi mới báo cáo QH thành lập ban kiểm phiếu… Quy trình rất chặt chẽ. Chúng ta không thể bầu cùng lúc các chức danh mà phải trình tự từng chức danh một, không thể đi tắt được” - Tổng thư ký nhấn mạnh.
Ông cho hay việc bầu Ủy ban Thường vụ QH cũng tương tự, phải miễn nhiệm một số ủy viên Thường vụ rồi mới bầu thành viên mới. “Bầu Ủy ban Thường vụ QH phải chia làm ba đợt. Đợt 1 bầu Chủ tịch QH, đợt 2 bầu phó chủ tịch QH và sau đó mới là các chức danh của Thường vụ QH để luôn bảo đảm con số 2/3 các thành viên Thường vụ khi cho ý kiến, trình nhân sự sau đó” - ông Phúc nói thêm và cho hay nếu đầu nhiệm kỳ QH khóa mới, công tác nhân sự làm rất nhanh, có thể bầu 18 ủy viên Ủy ban Thường vụ ngay một lúc.
Cũng theo ông Phúc, sẽ có khoảng 25 chức danh được kiện toàn tại kỳ họp này lần. Cụ thể, ngoài các chức danh lãnh đạo chủ chốt, QH sẽ bầu phó chủ tịch nước; một số phó thủ tướng, phó chủ tịch QH, các thành viên Ủy ban Thường vụ QH và phê chuẩn một số bộ trưởng, thành viên Chính phủ.
Kiến nghị xem xét một số trường hợp đặc biệt ứng cử đại biểu QH
Tại cuộc họp báo, việc lựa chọn nhân sự để bầu đại biểu (ĐB) QH khóa XV cũng được đề cập.
“Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất danh sách sơ bộ 205 ứng viên ở Trung ương. Trong khi QH chủ trương tăng ĐBQH chuyên trách, tăng chuyên gia thì không thấy những tên tuổi đó đâu mà thấy có hiện tượng “con ông cháu cha” hoặc đưa người ở chỗ khác về theo những mối quan hệ mà không đủ tiêu chuẩn. Ông có bình luận thế nào về ý kiến này?” - câu hỏi trên được gửi tới Phó Trưởng ban Công tác ĐB Nguyễn Tuấn Anh.
Trả lời câu hỏi, ông Tuấn Anh cho hay ông hiểu nhà báo đang muốn nhắc tới những ĐB chuyên gia như Lưu Bình Nhưỡng, Bùi Sỹ Lợi. “Ban Công tác ĐB đã tham mưu cho Ủy ban Thường vụ QH. Ủy ban Thường vụ QH, Đảng đoàn QH cũng đã có văn bản đề xuất Ban Tổ chức Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị xem xét vài trường hợp đặc biệt nhưng đến nay chưa có kết quả cụ thể” - ông Tuấn Anh thông tin.
Theo phó trưởng Ban Công tác ĐB, Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản quy định về tiêu chuẩn ĐBQH khóa XV, do vậy việc giải quyết những trường hợp chuyên gia, trường hợp đặc biệt phải thông qua ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.
Ông Tuấn Anh cũng thông tin thêm hai nhiệm kỳ QH gần đây có chủ trương tăng cường chuyên viên, cán bộ, công chức có năng lực tham gia vào cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH và khóa này cũng vậy. “Số lượng ĐBQH chuyên trách tăng từ 35% lên 40% nên hiện nay vẫn đang thiếu ĐBQH ứng cử làm ĐBQH chuyên trách” - ông Tuấn Anh cho biết.
Về ý kiến cho rằng danh sách ứng viên ĐBQH khóa mới “chú ý” đến “con ông cháu cha” hay “đưa người ở chỗ khác về”, ông Tuấn Anh khẳng định “phải căn cứ vào tiêu chuẩn”.
Phó trưởng Ban Công tác ĐB cho biết: Theo Luật Bầu cử QH và HĐND, việc xem xét các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các ứng cử viên còn kéo dài đến 10 ngày trước khi bầu cử nên Ban Công tác ĐB vẫn mong muốn tiếp nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân. “Sau hiệp thương lần thứ ba mới công bố chính thức danh sách những người tham gia ứng cử ĐBQH” - ông Tuấn Anh nói và khẳng định Ban Công tác ĐB không chú trọng ĐB nào cụ thể.
Không vướng việc kiện toàn nhân sự
Cũng tại buổi họp báo, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay kỳ họp này sẽ kiện toàn một số chức danh chứ không phải tất cả nên về mặt luật pháp không có gì vướng. Đến tháng 7-2021, sau khi bầu cử xong, tổng kết bầu cử xong thì kết thúc khóa XIV chuyển sang khóa XV.
Ông Phúc khẳng định: “Theo hiến định, anh đã lên đến chức vụ này rồi thì phải tuyên thệ chức vụ này ở thời điểm này. Nghĩa là khi bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH xong thì tuyên thệ. Còn sang đến nhiệm kỳ sau, các chức danh này có thể trùng, có thể không. Người này có thể bây giờ là chủ tịch, sang tới tháng 7 bầu vẫn là chủ tịch, không sao cả. Sang tháng 7 là khóa XV, nếu anh tiếp tục được bầu, anh tuyên thệ nhậm chức khóa XV”.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.