Hôm nay, hiệp thương để lựa chọn 1.093 người ứng cử ĐBQH

(PLO)- Số lượng người tự ứng cử cho đến thời điểm này là 75, thấp nhất trong các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội gần đây.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiện đang tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc hội nghị lúc 8 giờ ngày 16-4.

Ông Chiến cho hay ngày 18-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã lập danh sách sơ bộ 205 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử ĐBQH khoá XV.

Ông Đỗ Văn Chiến (trái) mới được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Nay ông chủ trì hội nghị quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV. Ảnh: QUANG VINH

Ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi Biên bản Hội nghị và báo cáo đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các công việc theo luật định.

Theo số liệu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương là 1.093, trong đó Trung ương là 205 người, địa phương là 888 người, trong đó có 75 người tự ứng cử, đạt tỉ lệ 2,19 người ứng cử/1 đại biểu được bầu.

Ở Trung ương, đến ngày 13-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận đủ 205 biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú thể hiện ý kiến đối với 205 người ứng cử. Cơ quan này cũng tổ chức năm đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở 16 tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Ngày 15-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trong hệ thống Mặt trận để trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong công tác bầu cử.

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QUANG VINH

“Tại Hội nghị này, Ban Thường trực sẽ báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đồng thời, đại diện Ủy ban Thường vụ QH sẽ cung cấp thông tin, trao đổi (có tính chất giải trình) để làm rõ hơn một số vấn đề mà các cụ, các vị, các đồng chí quan tâm” - ông Chiến nêu.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một việc rất hệ trọng của quá trình bầu cử.

“Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn gửi hội đồng bầu cử Quốc gia để thực hiện các bước tiếp theo” - ông Chiến nói.

Ở Trung ương sẽ hiệp thương 205 người ứng cử ĐBQH khóa XV. 888 ứng viên ĐBQH khóa XV còn lại sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các địa phương khác hiệp thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.