Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Belarus ký ghi nhớ hợp tác báo chí

(PLO)- Việc ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Belarus sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội học tập về truyền thông giữa hai bên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, tại trụ sở Hội Nhà báo phía Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức xã hội Hội Nhà báo Belarus đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực báo chí nhằm tăng cường giao lưu, mở rộng các kênh thông tin truyền thông và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhà báo hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhìn nhận, nhiều năm qua, Việt Nam và Belarus đã có mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, hai nước đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1992.

Nhiều cơ quan báo chí của Việt Nam cũng đã thiết lập mối quan hệ song phương với các cơ quan báo chí của Belarus.

"Đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Belarus có thỏa thuận hợp tác chính thức và điều này rất quan trọng", ông Dũng nói và nhìn nhận việc này đã góp phần mở ra nhiều cơ hội học tập về truyền thông giữa hai bên.

Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức xã hội Hội Nhà báo Belarus đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức xã hội Hội Nhà báo Belarus đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Andrei Kryvasheyeu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức xã hội Hội Nhà báo Belarus cũng bày tỏ niềm vinh hạnh khi được đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Ông Andrei Kryvasheyeu cho biết trước buổi làm việc hôm nay, ông đã có cơ hội sang thăm nơi làm việc của các kênh truyền thông tại Việt Nam, đồng thời có dịp lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Qua đó, ông nhận thấy rằng cả Belarus và Việt Nam có ý kiến và mong muốn giống nhau.

Qua buổi ký kết, ông Andrei Kryvasheyeu bày tỏ mong muốn hai nước sẽ hướng tới mở rộng kênh thông tin truyền thông, các chương trình hợp tác, chia sẻ thông tin để người dân Belarus có thể tìm hiểu về cuộc sống, con người tại TP.HCM.

Nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

1. Hai Bên thống nhất luân phiên hằng năm triển khai các chuyến thăm, làm việc, trao đổi đoàn nhà báo sang học tập, chia sẻ nghiệp vụ báo chí lẫn nhau theo nguyên tắc đối đẳng. Chủ đề và lịch trình của các chuyến thăm do Hai Bên hiệp thương xác định chậm nhất 3 tháng trước khi triển khai tổ chức.

2. Hai Bên thống nhất tổ chức các khóa thực tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo Belarus tại Việt Nam và các nhà báo Việt Nam tại Belarus để nghiên cứu và hỗ trợ phát triển truyền thông.

3. Hai Bên thống nhất tăng cường hợp tác, tổ chức và tham gia các sự kiện báo chí diễn đàn truyền thông, hội thảo, họp mặt thường niên, sự kiện trọng thể, các dự án liên kết... phù hợp các mục tiêu theo điều lệ của Hai Bên.

4. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động của nhau với mục đích đăng tải thông tin trên trang web của mỗi bên. Việc chia sẽ thông tin của nhau và/hoặc của mỗi bên với Bên thứ ba cần có sự thống nhất và đồng ý của bên cung cấp thông tin.

5. Hai Bên nhất trí tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan truyền thông ở Belarus và Việt Nam trong việc ký kết các thỏa thuận song phương trực tiếp về trao đổi và hợp tác sản xuất nội dung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.