Hội Nhà báo Việt Nam nêu lý do không nên sáp nhập Hội Nhà báo và Hội Văn học nghệ thuật

(PLO)- Hội Nhà báo Việt Nam nhận thấy tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật có tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ, tính chất nội dung và đối tượng hoạt động rất khác nhau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội Nhà báo Việt Nam vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị không nên sáp nhập Hội Nhà báo và Hội Văn học nghệ thuật.

Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam nhận thấy tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật có tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ, tính chất nội dung và đối tượng hoạt động rất khác nhau.

Nếu sáp nhập, sự chồng chéo về nhiệm vụ và cách thức quản lý là điều khó tránh khỏi, dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động của cả hai Hội.

Hội Nhà báo Việt Nam lo ngại, việc sáp nhập một cách cơ học có thể khiến hai tổ chức Hội mất đi bản sắc riêng, làm giảm sức hút đối với hội viên.

“Các nhà báo sẽ không còn môi trường chuyên biệt để nâng cao nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp. Văn nghệ sĩ cũng có nguy cơ bị gò bó bởi các quy định mang tính hành chính hơn là sáng tạo.

Do đó, đội ngũ nhà báo và văn nghệ sĩ cần được vận hành trong các môi trường chuyên biệt, phù hợp với tính chất công việc; sáp nhập sẽ làm lu mờ ranh giới và phá vỡ sự chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực”- công văn nêu rõ.

Hội Nhà báo Việt Nam
Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết vai trò xã hội của hai Hội cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong công văn, Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết, vai trò xã hội của hai Hội cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hội Nhà báo có vai trò bảo vệ tự do báo chí, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trong khi Hội Văn học nghệ thuật giữ vai trò truyền bá và phát huy giá trị văn hóa.

“Nếu không được duy trì độc lập, các giá trị này có thể bị mai một. Hiện nay, cấp thẩm quyền ở Trung ương không chỉ đạo sáp nhập Hội Nhà báo Việt Nam với các tổ chức Hội khác nói chung và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nói riêng.

Thực tế, về cơ bản các địa phương trong cả nước không đặt vấn đề sáp nhập Hội Nhà báo với các tổ chức Hội khác’- công văn nêu.

Theo công văn, xuất phát từ các lý do nêu trên, đặc biệt trong bối cảnh các cấp Hội Nhà báo trong cả nước được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925_21-6- 2025); đồng thời hỗ trợ Hội Nhà báo triển khai việc Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội, Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng đề nghị và rất mong UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân nhắc, xem xét không sáp nhập Hội Nhà báo và Hội Văn học nghệ thuật.

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị và rất mong UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân nhắc, xem xét không sáp nhập Hội Nhà báo và Hội Văn học nghệ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.