Hội nghị của Bộ Tư pháp mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến đoàn công tác Hội đồng Công chứng tối cao Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đang tham dự hội nghị.

Sáng 14-11, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Hội đồng Công chứng Tối cao Pháp tổ chức Hội nghị kết nghĩa công chứng Việt Nam-Pháp lần II tại TP Đà Nẵng. Hội nghị có sự tham gia của quan chức tư pháp hai nước.

Điều đặc biệt trước khi đi vào chương trình, hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân trong vụ khủng bố tại Paris (Pháp) đang khiến cả thế giới đau thương.

Tại lễ mặc niệm, nhiều người đã sụt sùi nước mắt, không thể hình dung nổi những gì đang xảy ra với nước Pháp.

Sau giờ giải lao và lúc rảnh rỗi, các đại biểu tham dự lại mở mạng Internet để xem diễn biến sự việc. Mặc dù ngồi tại hội nghị nhưng các đại biểu Pháp vẫn không quên hướng về quê hương mình.

Các đại biểu đến từ Pháp hết sức bàng hoàng trước sự việc xảy tại quê hương mình

Việc Bộ Tư pháp Việt Nam và hội nghị tổ chức mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị khủng bố thảm sát tại Paris là hành động hết sức nhân văn.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến đoàn công tác Hội đồng Công chứng Tối cao Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đang tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Hiện nay cả nước có tổng 891 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 144 phòng công chứng và 747 văn phòng công chứng với 1.966 công chứng viên đang hành nghề.

Trước hội nghị, các đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân vụ khủng bố

Được biết việc hợp tác kết nghĩa công chứng Việt-Pháp đã được khởi động từ năm 2004 và đến tháng 3-2006 với việc ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa Sở Tư pháp TP Hà Nội (Việt Nam) và Hội đồng Công chứng Paris (Pháp), đánh dấu bước đầu tiên trong sự hợp tác kết nghĩa giữa hai nước.

Đến nay đã có năm địa phương ở hai nước kết nghĩa công chứng: sau Hà Nội có TP.HCM với Lyon (ký năm 2006); TP Đà Nẵng với Douai (ký năm 2011); TP Hải Phòng với Strasbourg (ký năm 2009); tỉnh Hải Dương với Bordeaux (ký năm 2011).

Trong khuôn khổ hội nghị này, tiếp tục có thêm lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa Hội đồng cấp cao Tòa Phúc thẩm Riom (Clermont Ferrant) với tỉnh Vĩnh Phúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.