Hội Nghề cá VN lên án hành vi vô nhân đạo của hải cảnh TQ

(PLO)- Những người trên tàu hải cảnh Trung Quốc sử dụng roi điện, gậy đập phá tài sản trên tàu ngư dân Việt Nam giống như những tên cướp biển.

Sáng nay 14-3, Hội Nghề cá Việt Nam đã phát đi thông báo phản đối việc ngư dân Việt Nam bị hải cảnh Trung Quốc đe dọa, phá hoại tài sản.

Thông báo của Hội Nghề cá Việt Nam cho biết: Khoảng 12 giờ 30 ngày 6-3, tàu cá QNa 91939 của ông Võ Quang Thái ở xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam đang hành nghề lưới vây, đánh bắt cá ở tọa độ 15’57 vĩ độ Bắc và 111’48 độ kinh Đông thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bất ngờ, một nhóm người thuộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc ở trên tàu số hiệu 46101 sử dụng canô áp sát mạn tàu của ông Thái.

Lúc này 11 người sử dụng vũ khí nhảy lên tàu đập phá máy Icom, cắt đứt liên lạc giữa ngư dân với cơ quan chức năng trên đất liền. Sau đó họ sử dụng roi điện, gậy đập phá tài sản trên tàu giống như những tên cướp biển, khống chế 10 ngư dân của ta và dồn ngư dân về phía mũi tàu.

Tiếp sau đó, họ tiến hành lục soát các hầm chứa cá và thấy có một tấn cá, mực hải sản, đồng thời tiến hành lập biên bản phi lý, bắt chủ tàu phải ký vào biên bản. Ngoài ra họ tiến hành cắt ngư cụ, đập bể hai thúng chai ném xuống biển, tịch thu toàn bộ hải sản trên tàu.

Thậm chí họ còn đe dọa nếu không rời khỏi vùng biển Hoàng Sa về đất liền thì sẽ đâm bể tàu cá. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 300 triệu đồng.

Hội Nghề cá khẳng định: “Hành động nói trên là phi lý, vô nhân đạo, vi phạm chủ quyền của Việt Nam, gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống ngư dân đi khai thác hải sản trên biển. Hội Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối hành động phi pháp, vô nhân đạo của lực lượng hải cảnh Trung Quốc với ngư dân và tàu cá Việt Nam”.

Hội nghề cá yêu cầu phía Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho ông Thái chủ tàu cá tỉnh Quảng Nam. Hội nghề cá cũng đề các cơ quan của Việt Nam lên tiếng phản đối hành động phi pháp, vô nhân đạo của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ ngư dân hoạt động sản xuất an toàn trên biển của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.