Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau mới họp kiện toàn bộ máy mới

(PLO)- Ngay ngày đầu tiên áp dụng chính quyền 2 cấp 1-7-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau mới đã họp phiên thứ Nhất để kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất mang tính lịch sử sau hợp nhất giữa tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Kỳ họp đã công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của chính quyền địa phương.

Kiện toàn bộ máy mới Cà Mau 2.png
Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo trắng đứng giữa) tặng hoa chúc mừng các tân lãnh đạo HĐND tỉnh Cà Mau mới. Ảnh: CTV

Kỳ họp lần thứ Nhất có sự tham dự của 80 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau hợp nhất.

HĐND tỉnh công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: Ông Bùi Tấn Bảy, bà Lê Thị Nhung và ông Phan Hoàng Vũ.

Kỳ họp cũng chỉ định bà Vũ Hồng Như Yến giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế ngân sách và bà Trần Thị Huỳnh Dao giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định 15 Ủy viên UBND tỉnh và phê chuẩn các Phó Trưởng các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và đề nghị các đại biểu được chỉ định các chức vụ lãnh đạo HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể HĐND tỉnh, triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, từng bước cải tiến, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa X sau sáp nhập mở đầu cho một chặng đường lịch sử của HĐND tỉnh Cà Mau mới, với nhiều thuận lợi và cũng không ít những khó khăn, thách thức.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng như thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Cà Mau 6 tháng cuối năm 2025.

Đặc biệt, các Nghị quyết về thành lập các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, và Nghị quyết ban hành mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến Cà Mau làm việc do thay đổi đơn vị hành chính cũng đã được thông qua.

Kết luận Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo ra những thay đổi tích cực về bộ máy tổ chức và cách thức hoạt động của chính quyền tỉnh.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Thành công của kỳ họp là tiền đề đảm bảo cho thành công của hoạt động toàn khóa của HĐND, UBND tỉnh, mở ra một hướng đi mới cho tỉnh trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ kế tiếp 2026 – 2031.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.