Hội Cựu chiến binh TP.HCM bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, Hội Cựu chiến binh TP.HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh TP.HCM lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự chương trình có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm – Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại diện các sở, ngành và gần 300 đại biểu.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh TP.HCM lần thứ 7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh TP.HCM lần thứ 7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo cáo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM, đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua (nhiệm kỳ 2017 - 2022), Hội Cựu chiến binh (CCB) đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chống dịch COVID-19.

Với phong trào “cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội đã xây tặng, sửa chữa 682 nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá trên 25 tỉ đồng và hơn 53.000 suất quà, 11.000 suất học bổng cho con cựu chiến binh nghèo, hội viên khó khăn, gia đình chính sách.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng báo cáo tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng báo cáo tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, Hội CCB đã bám sát các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hiến 25.560 m2 đất để mở đường, sửa chữa 6.404 m đường giao thông, đồng thời xây dựng 30 cầu nông thôn trên địa bàn TP.HCM,…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội CCB TP.HCM đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển TP, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phát triển kinh tế, giúp nhau vượt khó, giảm nghèo. Bên cạnh những mặt được, Bí thư Nên cũng đề nghị Hội CCB cần tiếp tục khắc phục những điểm còn hạn chế.

“Tôi đề nghị Hội cùng Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới phải củng cố cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, nhất là về tình hình, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền cho nhân dân để cùng chung tay, nỗ lực, quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra”, Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi gắm.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói thêm: “Trong việc giám sát thực thi chính sách và pháp luật của hệ thống chính quyền, chính trị TP, trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cán bộ, hội viên, BCH nhiệm kỳ mới là lực lượng nòng cốt, phải nhìn nhận được những sai sót và mạnh dạn chỉnh đốn những sai sót đó”.

Kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027

BCH nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

BCH nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau khi tiến hành công tác bầu cử, thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022 - tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng thời, có 10 cựu chiến binh trúng cử đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm 1 đại biểu dự khuyết).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.