Hội Cựu CAND và Hội Cựu chiến binh TP Thủ Đức ký kết liên tịch phối hợp hoạt động

(PLO)- Việc ký kết liên tịch nhằm phối hợp đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, trang bị cho quần chúng kỹ năng nhận biết phương thức hoạt động gây án của các đối tượng...

Sáng 10-10, Hội Cựu CAND và Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Thủ Đức, TP.HCM đã tiến hành ký kết liên tịch, triển khai chương trình phối hợp về xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), trên địa bàn TP Thủ Đức giai đoạn 2024-2029.

Ký kết liên tịch.jpeg
Lễ ký kết liên tịch sáng 10-10 của Hội Cựu CAND và Hội CCB TP Thủ Đức. ​Ảnh: THANH BÌNH

Việc ký kết nhằm phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác phòng ngừa. Không ngừng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho toàn thể hội viên, trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc phối hợp này còn nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, trang bị cho quần chúng kỹ năng nhận biết phương thức hoạt động gây án của các đối tượng...

1I9QEGSAK_4RLLM2.jpeg
Thiếu tướng Vũ Đức Khiển - phó chủ tịch Hội Cựu CAND TP.HCM. Ảnh: THANH BÌNH

Đến dự và phát biểu tại lễ ký, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển - phó chủ tịch Hội Cựu CAND TP.HCM đánh giá cao tinh thần chủ động của Hội Cựu CAND và Hội CCB TP Thủ Đức trong việc khẩn trương xây dựng nội dung chương trình phối hợp hành động.

Thiếu tướng Khiển nhấn mạnh: “Chương trình phối hợp hoạt động của Hội Cựu CAND và Hội CCB TP Thủ Đức, được xây dựng khá bài bản, chi tiết, làm cơ sở cho các chi hội cấp phường tiếp tục triển khai thực hiện”.

1I9QEFCOS_4RLLM2.jpeg
Đại tá Nguyễn Văn Thành - chủ tịch Hội Cựu CAND TP Thủ Đức. Ảnh: THANH BÌNH

Đại diện lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Thủ Đức bày tỏ sự tin tưởng về hiệu quả công tác phối hợp này. Đồng thời, mong muốn UBMTTQVN và ban ngành, đoàn thể các cấp, tăng cường kết hợp cùng Hội Cựu CAND và Hội CCB trong công tác Dân vận. Chú trọng đến nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và nhân dân về thực hiện các phong trào hành động ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Thành - chủ tịch Hội Cựu CAND TP Thủ Đức chia sẻ: “Được Hội Cựu CAND TP.HCM và lãnh đạo TP Thủ Đức quan tâm, các đoàn thể nhiệt tình hỗ trợ, chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra. Vừa xây dựng Hội vững mạnh, vừa đảm bảo đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn”.

Được biết, trong năm 2023, Hội Cựu CAND và Hội CCB TP Thủ Đức, đã phối hợp vận động 613/613 (100%) công dân trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tặng 613 phần quà trị giá 192,4 triệu đồng cho tân binh. Đến thăm, tặng quà chiến sĩ mới trúng tuyển tại nơi đóng quân.

Cấp Hội ở cơ sở tổ chức 105 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật bảo vệ môi trường, cho 22.050 lượt người tham dự, trong đó có 4.325 lượt cán bộ, hội viên.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hàng trăm cán bộ, hội viên CCB và Cựu CAND tham gia hỗ trợ CSGT điều tiết giao thông tại các giao lộ, trường học, vị trí thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tham gia tuần tra, canh gác bảo đảm ANTT 124 lần gồm 253 lượt cán bộ, hội viên. Cung cấp 21 tin có giá trị về ANTT cho công an phường. Giúp đỡ 42 người mãn hạn tù, tái hòa nhập cộng đồng dân cư. Trong đó, đã cảm hóa 23 người tiến bộ. Tham gia giải quyết điểm nóng về ANTT 31 lần với 38 lượt hội viên tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.