Hội An xin cơ chế đặc thù để di dân ra khỏi di tích

(PLO)- Bí thư phường Hội An (TP Đà Nẵng) đề xuất các cơ chế đặc thù để hỗ trợ di dời những hộ dân sống trong di tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp TP Đà Nẵng ngày 7-5, ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An đã có bài tham luận đáng chú ý.

Theo ông Bình, Hội An vừa là nơi cư trú, vừa là không gian di sản, điểm đến du lịch quốc tế. Công tác liên kết giữa các phường, xã trong vùng Hội An mới ở giai đoạn đầu, chưa hình thành đầy đủ các chương trình, đề án, dự án liên vùng có tính ràng buộc.

Nhiều vấn đề vượt khỏi phạm vi một phường như giao thông, du lịch sông nước, xử lý rác thải, phòng chống thiên tai...

1000045318.jpg
Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Bình cho hay, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự giao thoa, chồng lấn, chưa rõ ràng về chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An với UBND phường Hội An.

Hiện, phường này đang hoàn thiện mô hình quản trị đô thị di sản trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, khi không còn là TP Hội An, một số quan hệ hợp tác quốc tế gặp khó khăn. Trong đó có việc gián đoạn quan hệ kết nghĩa.

Một số TP kết nghĩa ở nước ngoài với Hội An đã có thông báo chính thức về việc không tiếp tục duy trì các mối quan hệ hợp tác này. Bởi trước đây quan hệ kết nghĩa giữa cấp TP với TP.

Nhiều chương trình hợp tác trước đây được thực hiện thông qua các doanh nghiệp hoặc đối tác cũng gặp khó vì chủ thể là TP Hội An không còn tồn tại.

Ông Bình đề xuất TP kiến nghị Trung ương cho cơ chế đặc thù về quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó có cơ chế về phân cấp thẩm quyền, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản công, bảo tồn nhà cổ, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời hỗ trợ cư dân sinh sống trong các di tích được tái định cư ra ngoài di tích như TP Huế đã làm.

"Chúng tôi đã ra TP Huế tìm hiểu cách thức di dời dân ra khỏi di tích. Chúng tôi đề xuất các cơ chế đặc thù để hỗ trợ di dời những hộ dân sống trong di tích, ngay cả những hộ chưa có sổ đỏ", ông Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.