Học sinh có hành vi lệch chuẩn lớn, xử lý nhắc nhở có hiệu quả không?

(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu vấn đề tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và XV liên quan giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết thời gian qua chất lượng và trình độ giáo dục các cấp học đã có cải thiện, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Tuy nhiên, theo ông Bình, chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-Vinh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là lĩnh vực rất được dư luận quan tâm, thời gian qua nổi lên “nhiều vấn đề”.

Ông ghi nhận Bộ GD&ĐT đã có nhiều biện pháp xử lý, nhất là trong các vụ việc bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Thủ tướng cũng đã ban hành chỉ thị về vấn đề này.

Ông Vinh cho rằng cần kiên trì xây dựng văn hóa học đường rộng hơn, toàn diện hơn. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự băn khoăn về tính hiệu quả của Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh, được sửa đổi theo hướng “không xử lý phạt mà chỉ nhắc nhở”.

"Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu chỉ áp dụng biện pháp thuyết phục, cần xem có hiệu quả không? Giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời, ra ngoài xã hội sẽ có những tác động xã hội”, ông Vinh nêu.

Khẳng định quan điểm nhất quán nguyên tắc bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh, ông đề nghị cần nghiên cứu kỹ, có cách xử lý phù hợp nhất.

“Tôi thấy có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn như thế mà chúng ta chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường, sợ sẽ rất khó. Nội dung này về chuyên môn giáo dục nên cần nghiên cứu thêm", ông Vinh đề nghị.

Về giáo dục phổ thông, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết đã có nghị quyết sau phiên giám sát của UBTVQH, báo cáo đã nêu đầy đủ nhưng còn những việc cần cơ chế, điều kiện, như kiên cố hóa trường học, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Theo ông, đây là vấn đề cần biện pháp dài hạn.

Ông thông tin Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết, trong đó có giải pháp đầu tư kiên cố hóa trường học, nhất là ở vùng miền núi, xây dựng các trường bán trú, nội trú ở xã biên giới. Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trước đây nói vướng thể chế nhưng nay Luật Nhà giáo cùng ba luật liên quan đã sửa đổi, trao quyền nhân sự cho ngành giáo dục.

“Bây giờ giải quyết không được thì không thể nói là vướng thể chế nữa. Chúng tôi rất mong việc này đã có cơ chế rồi thì cần tập trung xử lý”, ông Vinh nhấn mạnh.

Đối với dạy thêm, học thêm, ông cho biết Bộ đã có thông tư riêng, năm đầu tiên triển khai đã giảm đáng kể, song còn nhiều ý kiến xung quanh.

“Hiện nay đã đỡ đi nhưng lại chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Chúng ta tiếp tục quan tâm xử lý việc này cho tốt”, ông nói.

Liên quan kỳ thi, ông Vinh đánh giá đây là vấn đề quan trọng vì kỳ thi vừa đánh giá quá trình học tập của học sinh, vừa phản ánh chất lượng giáo dục của các cơ sở. Ông đề nghị tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.