Học Quốc hội, kỳ họp HĐND TP Hà Nội không chất vấn trực tiếp

(PLO)- HĐND TP Hà Nội cho biết tại kỳ họp tuần tới sẽ, các đại biểu sẽ thực hiện chất vấn bằng văn bản để giành thời gian thảo luận các nội dung khác…

Chiều 3-7, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 15, khai mạc vào ngày 6-7 tới.

Kỳ họp 14, HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 15-5.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội cho biết hiện nay các hình thức chất vấn không quy định cụ thể phải chất vấn trực tiếp tại hội trường hay chất vấn bằng văn bản.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra cũng đã thực hiện việc chất vấn bằng văn bản. 

“Học tập kinh nghiệm của Quốc hội, để tạo sự thống nhất và đồng thuận, chúng tôi cũng có văn bản lấy ý kiến các đại biểu HĐND TP về các hình thức chất vấn tại kỳ họp. Kết quả đa phần các đại biểu ủng hộ phương án chất vấn bằng văn bản để giành thời gian thảo luận về kinh tế - xã hội” - ông Đức thông tin.

Cụ thể, ngày 19-6, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã gửi Công văn số 211 về việc xin ý kiến hình thức chất vấn tại kỳ họp thứ 15 của HĐND TP tới các đại biểu.

Kết quả xin ý kiến cho thấy (tính đến 15 giờ ngày 22-6), trong số 95 đại biểu có thể hiện ý kiến, có ba đại biểu thống nhất với phương án 1 là chất vấn trực tiếp tại hội trường, 91 đại biểu thống nhất với phương án chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại hội trường về vấn đề phục hồi và duy trì phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm, sau dịch COVID-19.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các đại biểu, Thường trực HĐND TP Hà Nội thống nhất lựa chọn phương án chất vấn bằng văn bản. Các ý kiến chất vấn bằng văn bản có giá trị như chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp.

“Đến nay, chúng tôi đã nhận được 29 câu chất vấn của các đại biểu về các vấn đề kinh tế, xã hội, dân sinh bức xúc và đã chuyển đến UBND TP. Dự kiến ngày 5-7, UBND TP sẽ có văn bản trả lời.

Nội dung trả lời sẽ được gửi tới toàn bộ các đại biểu cũng như được đăng tải công khai trên trang web (http://dbndhanoi.gov.vn/) của HĐND TP để cử tri, nhân dân nắm rõ” - Chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.