Hoạt động tiếp xúc cử tri còn một số hạn chế nhất định

(PLO)- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cà Mau nêu một vấn đề về cử tri đi dự quá nhiều cuộc tiếp xúc, hết ĐBQH đến đại ĐB HĐND các cấp, nên đề nghị tinh giảm mà vẫn đảm bảo có nhiều cử tri tham dự.

Ngày 18-12 tại TP Cần Thơ, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ QH) tổ chức hội nghị công tác dân nguyện năm 2017 khu vực các tỉnh phía Nam. Hội nghị trao đổi, thảo luận các vấn đề về tổng kết thực hiện nghị quyết về tiếp xúc cử tri (TXCT); ĐBQH tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, phân loại xử lý đơn…

Phó Trưởng ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương báo cáo tóm tắt về dự thảo tổng kết nghị quyết về tiếp xúc cử tri tại hội nghị ngày 18-12. Ảnh: NN

Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch 525 về TXCT của ĐBQH, Phó Trưởng ban Dân nguyện của QH Đỗ Văn Đương cho biết việc TXCT thì chủ yếu ĐB chuyên trách ở địa phương thực hiện được nhiều, còn ĐB của trung ương và chuyên trách của trung ương thì hoạt động TXCT còn có những hạn chế nhất định.

Ông Đương nói rằng qua nghiên cứu cho thấy cần tăng cường số buổi TXCT của tất cả DB dân cử, trong đó có ĐBQH. Về việc nhiều ý kiến cho rằng việc TXCT sau kỳ họp không cần thiết, ông Đương cho biết ngoài báo cáo nội dung kỳ họp thì ĐB còn phải tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh... nên cần thiết duy trì TXCT sau kỳ họp.

Ông Nguyễn Quốc Hận - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng cần thiết duy trì việc TXCT sau kỳ họp. Tuy nhiên, sau kỳ họp QH, HĐND các cấp cũng họp và sau đó là đi TXCT nên làm sao lồng ghép các cuộc TXCT này.

“Các đồng chí bàn nhiều về việc cử tri không được đi dự TXCT nhưng tôi bàn vấn đề ngược lại là cử tri đi dự quá nhiều cuộc TXCT. Hết ĐBQH đến HĐND tỉnh, huyện, xã. Nói vậy chứ cũng còn làm ăn nữa chứ. Bây giờ cứ mời hội họp tối ngày, không đi thì cũng khó mà đi thì đi nhiều quá, đi phát biểu thì cũng được mấy ông ghi nhận, hứa rồi lần sau cũng thế mà cứ mời hội họp hoài. Cho nên chúng ta cũng tính toán lại TXCT sau kỳ họp, phối hợp giữa các cơ quan dân cử để làm sao có thể tinh giảm được mà đảm bảo được cử tri dự nhiều” -ông Hận góp ý.

Ông Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai cũng đã thử lồng ghép TXCT với ĐBQH và HĐND các cấp nhưng làm xong một lần thấy không ổn nên không làm tiếp. Bởi vì trong TXCT, mỗi ĐB phải lên báo cáo kết quả của mình mà ba vị lên báo cáo như vậy thì làm mất thời gian của cử tri được phát biểu ý kiến. Cho nên ĐBQH, HĐND các cấp tiếp xúc riêng nhưng mà có việc là nếu ĐBQH mà TXCT ở xã, phường đó rồi thì khi ĐB HĐND đi TXCT sẽ không bố trí ngay xã, phường đó nữa để đỡ trùng lặp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.