Hoạt động ma túy ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp phức tạp

(PLO)- Bên cạnh những diễn biến nguy hiểm của dịch COVID-19, tình hình tội phạm ma túy không những không giảm mà còn có xu hướng tăng.

Sáng 16-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, tổ chức buổi cung cấp thông tin cho báo chí về tháng hành động phòng chống ma túy trong tháng 6-2020.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến đặc biệt phức tạp trên phạm vi toàn cầu, đã tác động sâu rộng và ảnh hưởng tiêu cực đen mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, chính trị - ngoại giao, an ninh, trật tự an toàn xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cùng với những diễn biến nguy hiểm của dịch COVID-19, tình hình tội phạm ma túy không giảm mà còn có xu hướng tăng.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cung cấp thông tin sáng 16-6. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, số đối tượng bị phát hiện bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng 9,46% 50 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý là tình trạng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự dịch vụ nhạy cảm (như quán bar, karaoke) có chiều hướng gia tăng; xảy ra tại nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn.

Cụ thể, ngay cả trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại đây gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe. Những người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến rối loạn tâm thần mất kiểm soát.

Hậu quả của chúng là gây ra các vụ án mạng, tai nạn giao thông, làm chết nhiều người; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo C04 cũng cho hay, gần đây tình trạng hoạt động ma tuý ở các resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp diễn ra phức tạp, các biện pháp điều tra gặp nhiều khó khăn, tốn kém.

“Theo thống kê trên cả nước có 2907 cơ sở kinh doanh có biểu hiện tụ tập sử dụng ma tuý, trong đó có 21 vũ trường, 81 quán bar, 1229 khách sạn nhà nghỉ… Tuy nhiên để có thể vào kiểm tra các khu vực này có nhiều khó khăn” – ông Viện nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo C04 khẳng định, dù khó khăn, tốn kém, nhưng tập thể C04 sẽ cùng cố gắng đấu tranh, quyết không bao che, làm ngơ để đối tượng này hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.