‘Hoạt động của xe Uber là không hợp pháp’

(PL)- Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ GTVT diễn ra chiều 1-12.

“Tính hợp pháp của Uber tại Việt Nam là chưa có, mà nếu chưa có quy định là vi phạm” - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định.

Hoạt động của xe Uber là không hợp pháp. Ảnh: TTO

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, sự xuất hiện của taxi Uber tại TP.HCM và Hà Nội được sự hưởng ứng của người dân do giá cước rẻ, tiện lợi… Tuy nhiên, hình thức vận tải hành khách của xe Uber tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả tài xế lẫn khách hàng. Vì thế, bộ trưởng Bộ GTVT đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị làm rõ hoạt động của loại hình taxi Uber. 

Văn bản này nêu rõ: Xe Uber không bảo đảm quyền lợi cho người đi xe vì đây không phải là hình thức kinh doanh vận tải phù hợp với quy định hiện hành (kinh doanh có điều kiện). Người điều hành, người lái xe không được quản lý theo quy định do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông cũng như an toàn tài sản của bản thân người đi xe. 

Taxi Uber không đăng ký, không thực hiện nộp thuế. Đặc biệt khi xảy ra sự cố, hành khách sẽ gặp rủi ro vì không được bảo hiểm. Ngoài ra, sự hoạt động chưa có quản lý của loại xe này dẫn tới cạnh tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp taxi…

Ông Trường cho hay Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra thuế và việc thanh toán tiền của người đi xe với tổ chức, cá nhân sử dụng phần mềm Uber, xử lý theo quy định nếu có. Bộ GTVT cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý đối với lái xe chở người có thu tiền nhưng không thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có biện pháp ngăn chặn việc vi phạm pháp luật nếu có của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phần mềm Uber.

Đại diện Bộ GTVT cũng nhấn mạnh: “Bộ ủng hộ các doanh nghiệp phát triển, áp dụng công nghệ thông tin vào trong kinh doanh vận tải nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định”.

Tăng mức phạt chở hàng quá tải

Tại buổi họp báo, Bộ GTVT cũng thông tin một số điểm mới về Nghị định 107/2014 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 171/2013). Theo đó, từ ngày 1-1-2015 sẽ tăng mức phạt đối với hành vi chở hàng quá tải. Theo đó, đối với hành vi quá tải 40%-60%, cá nhân bị phạt 12-14 triệu đồng, chủ xe bị phạt 24-28 triệu đồng. Quá tải 60%-100%, cá nhân bị phạt 14-16 triệu đồng, chủ xe bị phạt 28-32 triệu đồng. Quá tải hơn 100%, cá nhân bị phạt 16-18 triệu đồng, chủ xe bị phạt 32-36 triệu đồng (quy định hiện hành cá nhân bị phạt 4 triệu đồng, chủ xe bị phạt 8 triệu đồng nếu vi phạm lỗi này).

Ngoài ra, Nghị định 107 cũng giảm thời gian tước giấy phép lái xe đối với người điều khiển phương tiện khi vi phạm ở mức độ chưa nghiêm trọng, ngược lại nếu chở quá tải nghiêm trọng (trên 100%) sẽ bị tước giấy phép lái xe ba tháng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.