Hoàng Thái tử Nhật Bản vui mừng khi lần đầu thăm chính thức Đà Nẵng

(PLO)- Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino bày tỏ vui mừng khi lần đầu thăm chính thức Đà Nẵng.

Chiều 24-9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì buổi tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko đến thăm chính thức TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng được đón Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

hoang-thai-tu-nhat-ban.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko. Ảnh: MQ

Ông Quảng nhấn mạnh: Chuyến thăm Đà Nẵng của Hoàng Thái tử Fumihito Akishino và Công nương có ý nghĩa đặc biệt và vô cùng vinh dự đối với TP.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Nhật Bản và các địa phương của Nhật Bản.

Theo ông Quảng, Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với bốn TP của Nhật Bản là Kawasaki, Sakai, Yokohama và Kisarazu.

Chương trình hợp tác đang triển khai giữa các địa phương của Nhật Bản và Đà Nẵng đã triển khai đều có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản luôn được tăng cường, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Đáp lời Bí thư Đà Nẵng, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Đây là lần thứ ba ông đến thăm Việt Nam và là lần đầu tiên thăm chính thức TP Đà Nẵng.

Hoàng Thái tử Fumihito Akishino bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời, mối quan hệ giữa các địa phương của Nhật Bản và Đà Nẵng ngày càng được mở rộng, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trước đó, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko đã đến thăm Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên).

hoang-thai-tu-nhat-ban.jpg
Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko thăm khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: TN.

Lần đầu tiên đến thăm Mỹ Sơn, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kiko bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp, nét cổ kính của quần thể kiến trúc Chăm-pa xưa.

Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, những năm qua đã có nhiều đoàn khảo sát từ Nhật Bản sang nghiên cứu. Năm 2022, Đại học Khoa học tự nhiên Okayama, Viện Frontier khoa học và Kỹ thuật (Nhật Bản) đã đến đây giới thiệu việc ứng dụng "Khảo cổ trường địa từ" và "Đá từ tính" tại Nhật Bản.

Những ứng dụng này giúp Quảng Nam xác định niên đại các cổ vật đất nung cũng như hỗ trợ quá trình nghiên cứu nhiệt độ, môi trường, thăm dò các di tích, di vật còn lưu giữ trong lòng đất.

Cũng tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, dấu ấn đậm nét Nhật Bản thể hiện ở Nhà bảo tàng Mỹ Sơn. Công trình này được Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ 54 tỉ đồng để xây dựng vào năm 2005.

Hiện nay, Nhà bảo tàng Mỹ Sơn là nơi trưng bày các hiện vật điêu khắc đã được khai quật ở Mỹ Sơn và mô hình thu nhỏ toàn bộ khu đền Tháp Mỹ Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.