Hoang mang vì vật dụng trong nhà tự bốc cháy ở Long An

(PLO)- Vật dụng trong nhà của một hộ dân ở xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bỗng dưng bốc cháy, gây hoang mang cho gia đình và người dân xung quanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-7, lãnh đạo UBND xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Long An xác nhận, vụ việc xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (70 tuổi, ngụ ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).

Từ tháng 4-2022 đến nay đã xảy ra 4 lần cháy quần, áo, mùng, mền, gối, rèm cửa vải, bao bì nhựa… trong nhà ông Hoàng.

Đồ vật bị cháy ở nhà ông Hoàng.
Đồ vật bị cháy ở nhà ông Hoàng.

Theo ghi nhận, những vật bị cháy là những vật dễ bắt lửa, thời gian cháy không cố định, cả ban đêm và ban ngày đều có thể xảy ra khiến gia đình ông Hoàng hoang mang vì phải nghĩ cách đối phó với hiện tượng này.

Ông Hoàng cho biết, gia đình đã sống hàng chục năm trong ngôi nhà, không có chuyện đồ đạc tự dưng cháy. Thời gian gần đây đã xảy ra cháy đồ đạc trong nhà làm cho gia đình và hàng xóm lo lắng; nhiều vật dụng bị cháy hư hỏng nặng không còn sử dụng được.

Ngôi nhà của ông Hoàng - nơi xảy ra 4 vụ cháy không rõ nguyên nhân.
Ngôi nhà của ông Hoàng - nơi xảy ra 4 vụ cháy không rõ nguyên nhân.

Lần đầu phát hiện cháy, các thành viên trong nhà vô cùng hốt hoảng. Người chạy tìm nước, bao bố để dập lửa, người cầu cứu hàng xóm, chính quyền địa phương, lực lượng công an.

Hiện các ngành chức năng địa phương đã cắt cử lực lượng bám sát hiện trường theo dõi, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây cháy.

Bà Nguyễn Thị Kim Dút – Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng cho biết: “Những ngày qua, UBND xã luôn cử người đến động viên, an ủi và vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ đình ông Hoàng vượt qua khó khăn. Gia đình ông Hoàng thuộc diện hộ nghèo, hơn 11 người sống chung trong căn nhà cấp 4, đã xây dựng hơn 10 năm, nay đã xuống cấp, nhiều chỗ bị hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đang xem xét chỗ ở tạm mới”.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An, Sở đã nắm được thông tin trên, Sở đã đến hiện trường khảo sát, lấy mẫu gửi các chuyên gia thẩm định, đang chờ kết luận.

Việc các đồ vật trong nhà tự bốc cháy cũng đã từng xảy ra ở một số địa phương khác trong nước. Hiện tượng này từng được một số nhà khoa học nhận định nhiều khả năng là do một số loại hóa chất gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.