Hoãn xử vụ công an đánh chết người ở Phú Yên

Chín cán bộ công an liên quan đã bị xử lý kỷ luật nhưng công an không tiết lộ hình thức xử lý.

Ngày 10-3, sau khi tiến hành thủ tục, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã hoãn phiên tòa xử năm cán bộ công an dùng nhục hình khiến anh Ngô Thanh Kiều tử vong theo đề nghị của luật sư và đại diện VKS. Thẩm phán Lý Thơ Hiền, chủ tọa phiên tòa, cho biết việc vắng mặt 19/23 nhân chứng được triệu tập (hầu hết là cán bộ công an, trong đó có phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn) không đảm bảo cho việc xét xử. Do đó, tòa phải hoãn xử để triệu tập thêm các nhân chứng. Phiên tòa dự kiến sẽ mở lại vào sáng 26-3.

Như đã thông tin, chiều 12-5-2012, anh Kiều bị mời đến Công an TP Tuy Hòa làm việc vì bị cho là nghi can của một vụ trộm. Chiều hôm sau, anh bị dẫn giải lên Công an tỉnh Phú Yên. Sau đó công an đưa anh đi cấp cứu nhưng anh đã chết trên đường đến bệnh viện. Giám định pháp y kết luận anh Kiều chết do chấn thương sọ não.

 
Năm bị cáo công an và đại diện gia đình bị hại tại phiên tòa sáng 10-3. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi báo chí đưa tin, Cục Điều tra VKSND Tối cao vào cuộc khởi tố vụ án và khởi tố bị can năm cán bộ công an về tội dùng nhục hình, trong đó có nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Phú Yên Nguyễn Minh Quyền.

Tại tòa hôm qua (10-3), chị ruột của bị hại đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa vì cho rằng chủ tọa nhiều lần gây khó khăn cho luật sư bên bị hại. Tương tự, luật sư của bên bị hại cũng đề nghị thay đổi chủ tọa vì cho rằng thẩm phán này nhiều lần gây khó khăn cho luật sư trong việc tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ. Ngoài ra, quyết định đưa vụ án ra xét xử cũng không có tên luật sư bên bị hại. Sau khi HĐXX hội ý, chủ tọa cho rằng yêu cầu thay đổi chủ tọa phiên tòa là không có căn cứ nên bác.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa, thừa nhận tòa có một số thiếu sót và “tòa có vi phạm thời hạn đưa vụ án ra xét xử nhưng không nghiêm trọng vì vụ án này cực kỳ phức tạp, có giai đoạn xin trao đổi nghiệp vụ với tòa án cấp trên nên hồ sơ phải gửi đi gửi về”. Trả lời câu hỏi vì sao vụ án này không xử lý tội bắt giữ người trái pháp luật (bắt giữ anh Kiều), ông Quang nói: Trước đây tòa thấy có dấu hiệu của tội này nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng cơ quan điều tra kết luận việc bắt giữ người chỉ vi phạm về mặt hình thức, thiếu thủ tục tố tụng, không cần thiết phải xử lý hình sự.

Trong vụ này, ngoài năm bị cáo, Cục Điều tra VKSND Tối cao còn kiến nghị xử lý kỷ luật chín cán bộ công an liên quan, trong đó có phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn. Chiều 10-3, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, cho biết chín cán bộ này đã được xử lý kỷ luật nghiêm túc. Tuy nhiên, Đại tá Nghĩa không tiết lộ hình thức kỷ luật mà nói: “Công an tỉnh đã xử lý nghiêm túc rồi, còn xử lý ai, như thế nào là của trong nội bộ ngành, không cần lên báo làm gì… Tôi khẳng định là đã xử lý đúng quy định của ngành, xử rất nghiêm túc, người nào vi phạm đến đâu xử lý nghiêm túc đến đấy chứ không có vấn đề gì hết”.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.