Hoãn xử phúc thẩm vụ vợ nguyên bí thư xã giết người

(PL)- Sáng 26-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định dời ngày xử vụ Lê Thị Hường (vợ nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) giết người. Tòa dự kiến sẽ xử lưu động vụ này tại TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 8-7.

Trước đó, ngày 6-3, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên tử hình bà Hường về tội giết người thuộc trường hợp giết nhiều người, có tính chất côn đồ và động cơ đê hèn, buộc bồi thường cho vợ chồng nạn nhân gần 1 tỉ đồng. Bà Hường cũng là nghi can số một trong nghi án giết người, đốt xác gây rúng động dư luận mà cơ quan tố tụng đã tách ra xử lý bằng một vụ án khác.

Bị cáo Lê Thị Hường tại tòa phúc thẩm. Ảnh: P.LOAN 

Theo bản án sơ thẩm, bà Hường có vay tiền của vợ chồng ông bà Nguyễn Chí Hùng-Phan Ngọc Nga. Đến ngày 15-1-2013, vợ chồng bà Hường còn nợ của bà Nga 80 triệu đồng. Từ sáng đến trưa 15-1-2013, bà Hường liên tục gọi bà Nga đến nhà mình giải quyết nợ. Chiều cùng ngày, bà Nga xuất viện (do bà đang nằm bệnh viện trị bệnh), nhờ chồng chở đến nhà bà Hường.

Tại nhà, bà Hường bảo bà Nga nằm nghỉ và nói ông Hùng ra vườn chặt chuối, lấy trứng gà về tẩm bổ cho vợ. Khi ông Hùng ra vườn, bà Hường vào bếp lấy rựa mang theo. Đến chuồng gà, bà Hường đưa cho ông Hùng một cái rổ nói ông nhặt trứng gà. Khi ông ngồi xuống nhặt thì bà Hường giơ rựa lên chém. Ông Hùng đưa tay lên đỡ và bị chém. Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Nga từ trong nhà chạy ra cũng bị chém. ông Hùng bị thương tật gần 79%, bà Nga 26%. Ngày 11-3-2014, bà Hường đã kháng cáo và xin được sống.

Vụ nhà thầu giết chỉ huy trưởng công trình cũng bị hoãn xử vì bị cáo chưa nhận được bản án

- Cũng sáng 26-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định dời ngày xử vụ án Phạm Mạnh Hùng giết chỉ huy trưởng công trình xây dựng nơi Hùng nhận thầu công trình phụ để xử lưu động vào ngày 8-7 tại TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hùng và nạn nhân Lê Văn Chương cùng làm trong Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí PVC-IC. Ông Chương nhiều lần làm chỉ huy trưởng công trình xây dựng, còn Hùng là nhà thầu phụ thi công các phần việc nhỏ trong công trình. Hai bên phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Tối 5-4-2013, Hùng đi bộ đến công trường xây dựng, dùng kềm cắt kẽm hàng rào chui vào, phục gần phòng ngủ của ông Chương.

Khoảng 3 giờ sáng, ông Chương mở cửa phòng đi vệ sinh. Lúc này Hùng lẻn vào và nấp dưới bàn làm việc. Khi ông Chương đi vào thì Hùng từ phía sau dùng dây dù choàng qua cổ ông. Ông Chương chống cự quyết liệt và mở được cửa phòng lao ra ngoài. Do bị mất đà, ông ngã. Hùng kéo lê ông ra chỗ để vật liệu xây dựng và treo cổ ông lên một cây sắt khiến ông chết do ngạt thở. Sau đó Hùng lấy xe ô tô của ông chạy ra cửa, yêu cầu bảo vệ đưa chìa khóa mở cổng. Bảo vệ không đồng ý thì bị Hùng dùng súng dạng rulô bắn vào chân gây thương tích 10%.

Hùng bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên xử tử hình về ba tội giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tại phiên phúc thẩm, Hùng trình bày rằng mình không nhận được bản án sơ thẩm nên không thể tự bào chữa. Tòa đã hoãn xử để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.