Hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh Metro Bến Thành – Suối Tiên

(PLO)- Đây là nội dung trao đổi giữa phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã từng gửi thư cho cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TP.HCM về dự án này. Sáng 4-1, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi nhanh với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện thủ tục nhằm tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh việc triển khai dự án này”.

Một nguồn tin khác cho hay trước những khó khăn của dự án và phản ứng từ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, các cấp có thẩm quyền đang xem xét các khía cạnh của dự án này. Tinh thần chung là xem xét toàn diện các yếu tố ảnh hưởng tới dự án, căn cứ vào pháp luật liên quan để đảm bảo việc triển khai dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các cam kết đã có.

Trước đó, Kiểm toán nhà nước đã phát hành thông báo kiểm toán đối với dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã nêu nhiều hạn chế, tồn tại về thẩm quyền phê duyệt, thay đổi vật tư, cơ sở, căn cứ tính toán khi thay đổi tổng mức đầu tư lên hàng chục nghìn tỷ đồng ở dự án này.

Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, UBND TP.HCM điều chỉnh dự án chưa tuân thủ trình tự thủ tục và chưa đúng thẩm quyền. Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư (TMĐT) là 47.325 tỉ đồng, với mức vốn trên đã trở thành dự án trọng điểm quốc gia (lớn hơn 35.000 tỉ đồng) theo quy định tại Nghị quyết 49/2010, dự án phải trình Quốc hội xem xét. Và theo quy định, thẩm quyền quyết định các dự án quan trọng quốc gia là Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa có báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư và chưa rõ ràng về nguồn vốn (thư của JICA chỉ xác nhận việc sẽ tính đến việc bổ sung vốn, chưa xác nhận về cho vay).

Ngoài ra, quyết định phê duyệt TMĐT điều chỉnh không đúng giá trị lập. Cụ thể, giá trị TMĐT được lập với hai loại tiền, với mỗi loại tiền lại được tính toán trượt giá khác nhau (tiền đồng là 10,6%/năm, tiền yen là 2,4%/năm).

KTNN cũng kiến nghị Thủ tướng, UBND TP.HCM và các bộ, sở, ngành liên quan xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan và hoàn thiện các quy định của pháp luật. Về tài chính, KTNN kiến nghị xử lý gần 3.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, sáng nay UBND TP.HCM đã trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, UBND TP.HCM cũng điều động ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM về thay thế ông Quang.

Còn Phó ban là ông Hoàng Như Cương trước đó được kết luận là đi nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của các cấp thẩm quyền. Đến nay, UBND TP.HCM vẫn chưa đưa ra hướng xử lý đối với ông Cương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.