Hoàn thiện hồ sơ phạt nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, tự xưng là người nhà lãnh đạo Bộ Công an

(PLO)- Tài xế T bị đề xuất xử phạt hành chính về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an Hà Nội cho biết, phòng CSGT đã hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt hành chính đối với lái xe LHT (36 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Đồng thời, tiếp tục làm rõ nguyên nhân và hành vi vi phạm của chị LHT trong vụ va chạm giao thông, xảy ra trên đường Trần Cung vào tối ngày 5-3, để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.

nu-tai-xe.jpg
Tài xế T tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5-3, chị LHT điều khiển xe ô tô BKS Hà Nội di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, Cầu Giấy, xe ô tô đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, chị LHT có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 mg/l, người điều khiển xe máy là anh NVA (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có nồng độ cồn, cả hai đều âm tính với chất ma túy.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là người nhà lãnh đạo Bộ Công an. Đây là thông tin sai lệch, không đúng sự thực; lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Mức phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.