Hoàn thành đề án sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum trong tháng 4

(PLO)- Đó là thông tin được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết trong cuộc họp bàn việc sáp nhập tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-4, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở, ngành hai tỉnh.

Hoàn thành đề án sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum trong tháng 4
Hội nghị triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Quảng Ngãi và Kon Tum. Ảnh: ĐC

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về sáp nhập tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, lấy tên là Quảng Ngãi, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Quảng Ngãi.

Tỉnh mới chính thức hoạt động từ 1-9. Tháng 10-2025, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, theo lộ trình của Trung ương thì trước ngày 1-5 phải hoàn thành Đề án sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, báo cáo Trung ương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

hoan-thanh-de-an-sap-nhap-tinh-quang-ngai-va-kon-tum-trong-thang-3.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: ĐC

Tỉnh Quảng Ngãi cũng cơ bản chuẩn bị phương án phương tiện đi lại, bố trí nhà công vụ, đảm bảo phục vụ cán bộ, công chức của tỉnh Kon Tum có nhu cầu sau sáp nhập tỉnh.

“Từ nay đến ngày 1-9 còn rất nhiều việc để làm. Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ cùng nhau, chắc chắn việc sáp nhập 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ đạt những kết quả tốt nhất, hướng tới tương lai phát triển nhanh và bền vững, thịnh vượng”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bày tỏ.

Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cho hay, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chuẩn bị các nội dung cho việc sáp nhập là rất kịp thời, đúng quy định, nguyên tắc.

quang-ngai-va-kon-tum-hop-ban-viec-sap-nhap-tinh-2.JPG
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đc

“Nhiệm vụ của 2 tỉnh giờ là bàn và làm để cấp ủy, bộ máy, hệ thống chính trị của tỉnh mới sáp nhập đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhanh nhất. Đặc biệt, sớm quan tâm nơi ăn, chốn ở cho cán bộ tỉnh Kon Tum khi về trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Quảng Ngãi công tác”, ông Trang đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cũng đề nghị sớm đầu tư, cải tạo Quốc lộ 24 để tạo thuận lợi giao thông, đi lại của cán bộ và người dân. Từ đó, rút ngắn thời gian đi lại giữa Kon Tum và Quảng Ngãi.

Trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi cách Kon Tum khoảng 180km. Hiện, quốc lộ 24 là tuyến đường bộ quan trọng nhất nối hai địa phương.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã giao Ban Quản lý dự án 85 chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài 136km, tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2028.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.